Kim Jong-un quá béo nên không thể đi bình thường?

Sự kiện: Kim Jong Un

Ông Kim bị phát hiện đi lại khập khiễng trong một chuyến thăm nhà máy gần đây, điều có thể là dấu hiệu khác về tình trạng sức khỏe không tốt của ông.

Kim Jong-un quá béo nên không thể đi bình thường? - 1

Tháng 12.2016, ông Kim bị phát hiện đi khập khiễng trong một chuyến thăm nhà máy (Ảnh minh hoạ)

Lãnh đạo Triều Tiên đang tăng cân và đây có thể là nguyên nhân khiến tình trạng sức khỏe của ông xấu đi, tờ Washington Times đưa tin ngày 18.1.

Tháng 12.2016, ông Kim bị phát hiện đi khập khiễng, sử dụng chân phải nhiều hơn, trong một đoạn video của truyền hình nhà nước quay cảnh ông đến thăm một nhà máy giày dép. Đây là một dấu hiệu khác về tình trạng sức khỏe không tốt của nhà lãnh đạo Triều Tiên, tờ Washington Times viết.

Trước đó, Kim Jong-un từng có vấn đề với chân trái.

"Chấn thương chân của ông Kim có liên quan đến bệnh béo phì trong quá khứ. Những hình ảnh gần đây cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như đã tăng cân. Vòng eo của ông đã phát triển trong thời gian lãnh đạo Triều Tiên và điều này rõ ràng là do niềm đam mê pho mát”, tờ International Business Times viết.

Kim Jong-un quá béo nên không thể đi bình thường? - 2

Ông Kim tăng cân là do niềm đam mê pho mát, theo báo Mỹ

Tờ báo cho biết thêm: “Bên cạnh việc tăng 41kg trong 4 năm, ông cũng được đồn đại là một người nghiện thuốc lá nặng, những thứ không tốt cho sức khỏe của ông”.

"Ở giai đoạn hiện tại, còn quá sớm để nói về tình trạng sức khỏe của Kim", Jeong Joon-hee, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

"Cần phải theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan", tờ The Korea Herald viết.

Hiện đang có nhiều suy đoán liệu vấn đề ở mắt cá chân của ông Kim có phải là do bệnh béo phì gây ra.

Ông Kim từng phải điều trị để loại bỏ một khối u ở mắt cá chân trái vào năm 2014. Và cân nặng có thể khiến vết thương của ông chưa thể lành hoàn toàn, theo báo Mỹ.

Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã chặn từ tìm kiếm “Kim béo” trên mạng sau khi đại diện của chính phủ Triều Tiên gửi đơn khiếu nại chính thức yêu cầu dân Trung Quốc không được gọi lãnh đạo của Triều Tiên là béo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Washington Times ([Tên nguồn])
Kim Jong Un Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN