Kim Jong-un gửi thông điệp hiếm hoi đến ông Tập Cận Bình

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng đến ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc có tầm ảnh hưởng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Kim Jong-un gửi thông điệp hiếm hoi đến ông Tập Cận Bình - 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Reuters dẫn nguồn tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết, Kim Jong-un mong ông Tập "thành công rực rỡ" trong các sứ mệnh tương lai với tư cách người đứng đầu đất nước.

“Nó thể hiện sự tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước sẽ phát triển vì lợi ích của nhân dân hai bên", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA viết, đề cập đến thông điệp chúc mừng nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi tới ông Tập.

"Người dân Trung Quốc đã bước vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới" dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Tập Cận Bình, lời chúc mừng có đoạn viết.

Thông điệp trên được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi ông Tập tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 19.

Kim Jong-un gửi thông điệp hiếm hoi đến ông Tập Cận Bình - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi họp báo, giới thiệu thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19.

7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, gồm các ông Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hỗ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính.

Trung Quốc đang chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế gia tăng các nỗ lực nhằm kìm hãm chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Trung Quốc được cho là đóng góp 90% khối lượng giao dịch thương mại ở Triều Tiên.

Bắc Kinh từng nói sẽ thực thi nghiêm những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lên Bình Nhưỡng, bao gồm cấm nhập khẩu than, hải sản, dệt may và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ sang Triều Tiên.

Ông Tập Cận Bình làm được những gì sau 5 năm cầm quyền?

Nhiều người đánh giá, tầm ảnh hưởng của ông Tập hiện nay có thể sánh ngang với lãnh tụ Mao Trạch Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN