Kim Jong-un chỉ đạo đặc nhiệm tập chiếm thủ đô Hàn Quốc

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo cuộc diễn tập mô phỏng chiến dịch chiếm thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Kim Jong-un chỉ đạo đặc nhiệm tập chiếm thủ đô Hàn Quốc - 1

Lính đặc nhiệm Triều Tiên diễn tập đánh chiếm dinh thự tổng thống Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc tập trận chiến đấu của đơn vị đặc nhiệm mang tên KPA Unit 525. Cuộc tập trận mô phỏng hoạt động phá hủy và chiếm các mục tiêu chiến lược ở Hàn Quốc, bao gồm dinh thự tổng thống.

“Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng nếu các quân nhân của đơn vị có nhiệm vụ chiến đấu với Hàn Quốc, họ cần tham gia các cuộc diễn tập mô phỏng thực tế để chuẩn bị trở thành những chiến binh kiên cường trong cuộc chiến du kích”, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Hãng thông tấn KCNA cũng đăng tải một số hình ảnh về cuộc tập trận cho thấy, lính đặc nhiệm Triều Tiên diễn tập chiếm giữ nhiều mục tiêu bao gồm Nhà Xanh của tổng thống Hàn Quốc.

Vài ngày trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cảnh báo rằng Triều Tiên có thể thực hiện các hoạt động khiêu khích trong bối cảnh Seoul đang đối mặt với khủng hoảng chính trị. Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

“Nếu các nhà chức trách Triều Tiên có hành động khiêu kích, nó sẽ tương ứng với sự tự sát đối với họ. Bởi vì Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với sự đáp trả kiên quyết”, phát ngôn viên Jeon Ha-gyu của JCS thông báo.

Tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga cho rằng Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành các cuộc tập trận riêng của họ, bao gồm mô phỏng chiếm lãnh thổ của Triều Tiên, phá hủy các mục tiêu tên lửa và hạt nhân cũng như ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các quan chức cao cấp của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN