Không quân Mỹ sắp có máy bay lắp vũ khí laser

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Không quân Mỹ sẽ sở hữu máy bay được trang bị vũ khí laser thế hệ mới vào đầu những năm 2020.

Không quân Mỹ sắp có máy bay lắp vũ khí laser - 1

Không quân Mỹ dự kiến có máy bay trang bị vũ khí laser từ năm 2021.

Lầu Năm Góc đã ký hợp đồng trị giá 7 triệu USD với Stellar Science để phát triển vũ khí laser cho các máy bay của Không quân Mỹ. Công ty này đã nghiên cứu và chế tạo mẫu vũ khí laser từ năm 2014.

Các quan chức của Không quân Mỹ, dự án sẽ tập trung cải thiện sức mạnh của vũ khí laser, từ 10kW lên 100kW. Các thiết bị sử dụng sức nóng cực lớn và năng lượng ánh sáng để “phá hủy” mục tiêu.

Theo trang tin Scout Warrior, các vũ khí laser trang bị cho máy bay không sử dụng thiết bị nổ, nhưng có khả năng phá hủy các hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tàu chiến và lực lượng trên mặt đất.

Công nghệ laser có thể thay thế các tên lửa đắt đỏ hiện nay, giúp giảm chi phí mua đạn dược của quân đội. Các quan chức của Không quân Mỹ hy vọng họ sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí laser vào năm 2021, khi hợp đồng với Stellar Science hết hạn.

Nhưng một số trở ngại vẫn tồn tại trước khi vũ khí laser sẵn sàng chiến đấu. Các chuyên gia vẫn đang nghiên cứu cách nén nguồn năng lượng của vũ khí laser đủ nhỏ để lắp đặt trên máy bay chiến đấu F-15, F-16 hay F-35. Cho đến khi công nghệ này được phát triển thành công, các quan chức quân đội Mỹ cho biết họ dự kiến sẽ trang bị vũ khí tương lai cho máy bay cỡ lớn như C-17 và C-130.

Các công nghệ năng lượng trực tiếp đã trở nên phổ biến trong Bộ Quốc phòng Mỹ. Khi lên kế hoạch ngân sách quốc phòng cho năm 2017, giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ James Syring cho biết sự chín muồi của công nghệ laser rất quan trọng với sứ mệnh của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN