IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố liên hoàn ở Jakarta

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) chính thức đăng thông báo trên mạng nhận trách nhiệm vụ tấn công liên hoàn ở thủ đô Indonesia ngày 14.1, theo xác nhận của CNN.

Theo thông báo của IS, 15 người đã bị giết trong vụ tấn công liên hoàn ở trung tâm thủ đô Jakarta. Con số này không khớp với thông tin 7 người chết (trong đó có 5 kẻ tấn công) do cảnh sát Indonesia cung cấp.

Trước đó, thông tin IS nhận trách nhiệm được Aamaq, một tổ chức thông tin có liên hệ với IS đăng tải.

"Các chiến binh IS đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào người nước ngoài và lực lượng an ninh tại thủ đô Jakarta của Indonesia", Aamaq viết.

IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố liên hoàn ở Jakarta - 1

Một người đàn ông không rõ danh tính cầm súng chĩa vào đám đông trong vụ khủng bố ở Jakarta, Indonesia sáng nay

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia nhận định các thủ phạm đã bắt chước vụ tấn công đẫm máu ở Paris với cách thức tấn công tương tự, dùng súng và đánh bom hàng loạt ở vài địa điểm. 

Trả lời Reuters, cảnh sát trưởng Jakarta, ông Tito Karnavian cũng khẳng định “chắc chắn” IS thực hiện vụ tấn công. Theo ông Karnavian, tên Bahrun Naim, một thành viên IS được cho là đang ở Syria, đã "lên kế hoạch tấn công trong một thời gian dài”. Ông cho rằng, Bahrun Naim thực hiện vụ tấn công nhằm khẳng định mình trước các đối thủ cạnh tranh vị trí thủ lĩnh IS ở khu vực Đông Nam Á.

IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố liên hoàn ở Jakarta - 2

Một cảnh sát bị thương được đưa ra xa khu vực đấu súng

Những kẻ tấn công hôm nay đã nổ súng và đánh bom khu vực sầm uất nhất ngay trung tâm Jakarta. Theo thông báo của cảnh sát Indonesia, có 7 người chết và 19 người bị thương.

Cho đến hiện tại, lực lượng an ninh đã kiểm soát khu vực và dỡ bỏ phong tỏa. Đã có 7 nghi phạm bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - RT ([Tên nguồn])
Vụ khủng bố ở Jakarta - Indonesia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN