IS lập căn cứ đầu tiên ngoài Syria và Iraq, sát châu Âu

Tổ chức khủng bố IS đã tìm ra một cơ sở mới để “tạo ra nguồn thu từ dầu mỏ và xây dựng các kế hoạch tấn công khủng bố”, theo bài viết Wall Street Journal đăng tải mới đây dựa trên thông tin tình báo Libya cung cấp.

IS đã mở rộng mạng lưới và các phiến quân của mình ở thành phố Sirte, Libya từ tháng 2.2015. Hiện tại ở đây có hơn 5.000 tên khủng bố, bao gồm cả chỉ huy và binh lính. Đây là căn cứ đầu tiên của IS bên ngoài Iraq và Syria, có thể tiếp cận dễ dàng bằng thuyền từ Italia thông qua biển Địa Trung Hải.

Sirte là cửa ngõ dẫn vào một số giếng dầu và nhà máy chế xuất lớn trong khu vực. Chính điều này biến Sirte trở thành mục tiêu của IS trong mấy năm trở lại đây.

IS lập căn cứ đầu tiên ngoài Syria và Iraq, sát châu Âu - 1

  IS tuyển mộ thêm binh sĩ nước ngoài và kêu gọi họ đến Libya (ảnh minh họa)

 “Ý định của chúng rất rõ ràng”, Ismail Shoukry, phụ trách tình báo khu vực trả lời trên báo cho hay. “Chúng muốn tiến công vào Rome”.

Gần đây IS đã tuyên bố kế hoạch tuyển mộ thêm các binh sĩ nước ngoài và kêu gọi họ đến Libya thay vì Syria. Theo dân cư địa phương và thông tin từ các quan chức Libya, vài tuần qua rất nhiều gia đình và cá nhân quốc tịch nước ngoài tràn vào khu vực thành phố.

“Sirte sẽ trở thành một căn cứ chẳng khác gì thành phố Raqqa trước đây”. Đây là câu tuyên truyền mà lãnh đạo IS ở Libya đã liên tục nhắc lại trong các bài giảng trên sóng radio. Khoảng 85% lượng dầu thô ở Lybia sản xuất năm 2014 xuất sang châu Âu, và Italia là nhà nhập khẩu lớn nhất. Hơn một nửa lượng khí đốt được xuất khẩu tới Italia.

IS lập căn cứ đầu tiên ngoài Syria và Iraq, sát châu Âu - 2

Theo bản đồ của Google, đi từ căn cứ của IS tại Sirte tới Rome hết 36 giờ

Nhóm khủng bố cũng kêu gọi các kĩ sư, cán bộ lành nghề hiểu biết về dầu mỏ và vận hành các nhà máy tham gia vào mạng lưới của chúng.

IS đã lợi dụng rất tốt tình hình bất ổn chính trị hiện tại ở Lybia với hai phe cánh đối lập tranh giành ảnh hưởng và bạo lực triền miên ở đất nước.

Chính phủ được thế giới công nhận phải đương đầu với Ai Cập từ biên giới phía đông và chính quyền tự xưng ở Tripoli được Đảng Bình minh Libya kiểm soát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN