Indonesia: Hổ quý hiếm lẻn vào làng, bị lột da, chặt xác dã man

Con hổ được tìm thấy trong tình trạng mất răng, móng vuốt, đuôi, và da mặt bị lột.

Video hổ quý hiếm lẻn vào làng, bị lột da, chặt xác tàn bạo

Một con hổ quý hiếm vừa bị giết một cách tàn nhẫn ở Indonesia, nghi để đem bán làm thuốc và quà tặng, theo Mirror.

Các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật cho biết con hổ thuộc loài Sumatra có thể bị giết vì các bộ phận cơ thể của nó "có giá trị và được bán với số tiền lớn”.

Con vật được tìm thấy trong làng Mandailing Natal, phía bắc Sumatra, không còn răng, móng vuốt và da mặt bị lột. Kinh khủng hơn, những kẻ săn bắn cũng cắt đuôi của nó.

Video quay tại hiện trường cho thấy con hổ bị treo trên mái nhà bằng gỗ, với dân làng tụ tập bên dưới.

Indonesia: Hổ quý hiếm lẻn vào làng, bị lột da, chặt xác dã man - 1

Các nhà hoạt động vì quyền lợi động vật cho biết con hổ thuộc loài Sumatra có thể bị giết vì các bộ phận cơ thể của nó "có giá trị và được bán với số tiền lớn”.

Con hổ được tin là đã lang thang vào làng suốt 1 một tháng trước đó.

Hotmauli Sianturi, đến từ Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Indonesia, cho biết: "Chúng tôi đã giải thích với dân làng rằng con hổ là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng... nhưng họ không thích cách xử lý tình huống của chúng tôi.

"Chúng tôi rất tiếc là họ giết chết con hổ, và chúng tôi sẽ chứng minh rằng các bộ phận của nó đang được bán”.

Các bộ phận bị lấy mất của con hổ thường được sử dụng để chế tạo thuốc truyền thống hoặc bán làm quà tặng. Một cuộc điều tra truy tìm các bộ phận này đã được bắt đầu.

Indonesia: Hổ quý hiếm lẻn vào làng, bị lột da, chặt xác dã man - 2

Con vật được tìm thấy trong làng Mandailing Natal, phía bắc Sumatra, không còn răng, móng vuốt và da mặt bị lột.

Theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới, hiện chỉ còn khoảng 400 cá thể hổ Sumatra trên thế giới. Điều này có nghĩa là loài hổ này đang trên bờ vực tuyệt chủng và được xếp hạng là động vật nguy cấp.

Hồi đầu năm, cảnh sát ở đảo Borneo, Indonesia đã bắt giữ hai người liên quan đến hai vụ việc, trong đó một con đười ươi bị chặt đầu và một con khác bị bắn hơn 130 phát đạn.

Dùng máy xúc “nghiền” chết hổ giết người ở Ấn Độ

Máy xúc khiến con hổ bị thương cột sống và chết trên đường tới sở thú Nainital.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN