HQ: Sập hầm tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người chết?

Một căn hầm đang xây dựng tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên đổ sập khiến 200 người chết, đài truyền hình Nhật Bản đưa tin.

HQ: Sập hầm tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người chết? - 1

Toàn bộ 6 lần thử hạt nhân của Triều Tiên đều ở bãi thử Punggye-ri.

Đài truyền hình Asahi của Nhật Bản cho biết, khoảng 100 người bị kẹt bên trong khi căn hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri bị sập và thêm 100 người có thể đã chết trong lúc cố cứu những người mắc kẹt khi vụ sập thứ hai xảy ra.

Thông tin này sau đó được hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lại trên trang web chính thức. Đường hầm bị sập là khu vực đang được xây dựng, có thể để chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Nguồn tin từ Nhật Bản không cho biết vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm nào.

HQ: Sập hầm tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người chết? - 2

Phác họa mạng lưới đường hầm Triều Tiên xây dựng tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Trước đó, các chuyên gia nhận định vụ thử hạt nhân hồi tháng 9 của Triều Tiên đã khiến nền đất ở bãi thử phía nam núi Mantap trở nên kém bền vững. Thảm họa có thể xảy ra nếu Triều Tiên cương quyết thử hạt nhân ở khu vực này.

Giới chuyên gia cảnh báo Triều Tiên nên chuyển địa điểm thử hạt nhân ngầm dưới lòng đất sang nơi khác, hoặc thử hạt nhân công khai trên mặt đất.

Punggye-ri hiện là bãi thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên, nằm ở khu vực vùng núi phía bắc của quốc gia này, gần biên giới với Trung Quốc và Nga.

Ngày 30.10, Cục trưởng Cục Khí tượng Hàn Quốc Nam Jae-cheol phát biểu tại cuộc họp quốc hội, nói rằng một đợt thử hạt nhân khác có thể khiến Punggye-ri sụp đổ và dẫn đến nguy cơ rò rỉ phóng xạ.

Kim Jong-un yêu cầu 30.000 công dân Triều Tiên rời TQ?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã yêu cầu toàn bộ công dân làm việc ở Trung Quốc trở về nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN