Học giả TQ cảnh báo lạnh gáy về tương lai Triều Tiên

Ông khẳng định kỷ nguyên lâu dài của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã kết thúc.

Học giả TQ cảnh báo lạnh gáy về tương lai Triều Tiên - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải)

Một giáo sư Trung Quốc vừa cảnh báo “lạnh gáy” về tương lai của Triều Tiên nếu tiếp tục thử tên lửa.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, học giả có liên hệ chặt chẽ với các quan chức quân sự Bắc Kinh tuyên bố rằng Triều Tiên đang "tìm con đường tự diệt".

Chong Sho-Hu, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin, cảnh báo chiến tranh có thể xảy ra và khẳng định kỷ nguyên lâu dài của tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã kết thúc.

Ông thêm rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang "chán chường" với hành vi thất thường của Kim Jong-un, theo Daily Star.

Và vị giáo sư này nói với BBC rằng một vụ thử tên lửa vào lúc này sẽ "đẩy Triều Tiên khỏi bờ vực".

"Trung Quốc từng có mối quan hệ đặc biệt với Liên Xô nhưng họ vẫn chiến tranh với đất nước đó”, ông Chong nói. "Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên còn tồi tệ hơn. Không có ai mãi là bạn và cũng không có ai mãi là kẻ thù”.

Giáo sư Chong, người có quan hệ với cơ quan quốc phòng và ngoại giao của Trung Quốc, cho rằng hành động quân sự có thể là bước tiếp theo.

"Triều Tiên đang trong tình thế khó xử," ông nói. "Trước đây, không có quốc gia nào bị trừng phạt nặng nề như vậy.

"Nếu họ không làm gì, họ sẽ bị đói. Nếu họ thử nghiệm tên lửa đạn đạo lần nữa, họ sẽ tìm thấy dấu chấm hết.

"Triều Tiên đang đứng trên bờ vực của một vách đá sâu, một cơn gió nhẹ có thể thổi đất nước này khỏi vách đá."

Triều Tiên bất ngờ gửi thông điệp đến Đại hội đảng TQ

Động thái này diễn ra khi căng thẳng gia tăng trong quan hệ hai nước đồng minh truyền thống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN