Hé lộ hoàng tử Ả Rập Saudi vung tiền mua bức họa đắt nhất hành tinh

Một hoàng tử Ả Rập Saudi là người đã chi số tiền kỷ lục 450 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng) để mua bức họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci.

Hé lộ hoàng tử Ả Rập Saudi vung tiền mua bức họa đắt nhất hành tinh - 1

Bức họa Chúa Jeus được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD

Theo tài liệu New York Times thu thập được, hoàng tử Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud là chủ nhân mới của bức họa Chúa Jesus mang tên "Salvator Mundi".

Bức họa được bán với giá kỷ lục 450 triệu USD trong phiên đấu giá hồi tháng trước. Hoàng tử Bader hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Chi nhánh mới mở của Bảo tàng Louvre ở Abu Dhabi tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết bức tranh "đang trên đường tới Louvre Abu Dhabi".

Theo New York Times, hoàng tử Bader chỉ xuất hiện với tư cách là người tham gia đấu giá qua điện thoại ngay trước khi phiên đấu giá diễn ra. Nhà đấu giá Christie không hề biết đó là hoàng tử Ả Rập Saudi, cho đến khi người đàn ông trẻ tuổi đặt cọc trước 100 triệu USD.

Hoàng tử Ả Rập Saudi tham gia đấu giá cùng 3 khách hàng tiềm năng khác. Mức giá khởi điểm cho bức họa Salvator Mundi là 100 triệu USD. Con số này nhanh chóng tăng lên mức 225 triệu USD, vượt xa bức họa đắt giá nhất của Picasso.

Hé lộ hoàng tử Ả Rập Saudi vung tiền mua bức họa đắt nhất hành tinh - 2

Hoàng tử Ả Rập Saudi Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud (trái).

Chỉ sau 2 phút, mức giá đã lên tới 260 triệu USD và chỉ còn hoàng tử Bader và một người khác tiếp tục tham gia. 19 phút đấu giá căng thẳng kết thúc khi hoàng tử Ả Rập Saudi chốt giá 400 triệu USD mua bức họa. Con số cuối cùng là 450 triệu USD bao gồm cả các khoản phụ phí.

Hoàng tử Ả Rập Saudi nói với nhà đấu giá Christie rằng anh ta muốn trả tiền một lần duy nhất. Nhưng vì số tiền quá lớn mà hai bên sau đó đi đến thỏa thuận trả dần trong 6 tháng.

Hoàng tử Bader vung tiền mua bức chân dung gây tranh cãi về Chúa Jesus vào thời điểm hầu hết thành viên hoàng tộc Ả Rập bị nhắm tới trong chiến dịch chống tham nhũng.

Theo các nguồn tin, hoàng tử Bader khá thân thiết với Thái tử Mohammed bin Salman, 32 tuổi. Đây có thể là lý do hoàng tử Bader không nằm trong danh sách những người bị thanh trừng vì cáo buộc tham nhũng hồi tháng trước.

Hiện chưa rõ vì sao hoàng tử Bader lại sẵn sàng trả số tiền lớn chưa từng có để mua bức họa Chúa Jesus. Đây là điều khá nhạy cảm trong thế giới Hồi giáo, bởi quy định của đạo Hồi cấm phác họa nghệ thuật bất kỳ nhà tiên tri nào, trong trường hợp này là Chúa Jesus.

Hoàng tử ăn chơi nhất Ả Rập bị treo ngược để thẩm vấn?

Một nguồn tin giấu tên khẳng định thái tử bin Salman cũng tham gia vào quá trình thẩm vấn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN