Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống

Sự kiện: Tin tức Hàn Quốc

Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Park Geun-hye trong một vụ bê bối chính trị rúng động đất nước.

Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống - 1

Quốc hội HQ vừa thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye

Kiến nghị vừa được thông qua với sự chấp thuận của 234/300 nghị sĩ trong Quốc hội, vượt yêu cầu tối thiểu là 200 phiếu. Sự thông qua này đã đình chỉ tất cả các quyền lực hiện tại của tổng thống với tư cách là người đứng đầu đất nước, theo Yonhap.

Toà án Hiến pháp Hàn Quốc giờ sẽ xem xét tính hợp pháp của kiến nghị, quá trình mất tới 180 ngày. Năm 2004, phải mất 63 ngày để Tòa án hủy bỏ kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc thời đó Roh Moo-hyun.

Trước khi phán quyết của tòa được đưa ra, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm của tổng thống.

Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống - 2

Hàng triệu người Hàn Quốc xuống phố biểu tình ngày 26.11 yêu cầu bà Park từ chức sau vụ bê bối

Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2017. Nếu tòa tuyên án chống lại bà Park, Hàn Quốc có thể sẽ phải tổ chức bầu cử sớm hơn. Theo luật, một cuộc tổng tuyển cử phải diễn ra trong vòng 60 ngày sau khi một tổng thống từ chức hoặc bị cách chức.

Kiến nghị luận tội bà Park được đề xuất bởi 3 đảng đối lập của Hàn Quốc. Họ tuyên bố bà Park đã vi phạm Hiến pháp và các quy định khác trong vụ bê bối liên quan đến người bạn thân lâu năm, bà Choi Soon-sil. Bà Choi bị tình nghi đã gây ảnh hưởng vào công việc nhà nước và qua đó, hưởng lợi ích bất hợp pháp.

Trước đó, bà Park liên tục nói rằng những cáo buộc nhằm vào bà là không đúng sự thật và có động cơ chính trị. Bà cho biết sẽ đợi quyết định của Toà án Hiến pháp và không thừa nhận tất cả các cáo buộc. Những tuyên bố này cho thấy bà sẽ không từ chức một cách tự nguyện, theo Yonhap.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN