Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có động thái bất ngờ năm 2018

Hàn Quốc vừa công bố một bản báo cáo chính phủ, trong đó đề cập đến tình hình Triều Tiên trong năm 2018.

Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên có động thái bất ngờ năm 2018 - 1

Lính Hàn Quốc đứng gác tại biên giới giáp với Triều Tiên

Hàn Quốc vừa đưa ra dự đoán cho rằng Triều Tiên có thể sẽ muốn mở cửa đàm phán với Mỹ vào năm 2018 về chương trình vũ khí của nước này và thực hiện ít nhất một vài cuộc gặp với Seoul, Reuters đưa tin.

Trong báo cáo dự đoán năm mới đầy lạc quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: "Triều Tiên sẽ tìm cách đàm phán với Mỹ trong khi tiếp tục theo đuổi nỗ lực nhằm được công nhận là một nước thực sự sở hữu hạt nhân".

Tuy nhiên, Bộ này không nói rõ họ đưa ra những dự đoán này dựa trên cơ sở nào.

Ngoài ra, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng tin rằng Triều Tiên cuối cùng sẽ tìm ra cách chấm dứt ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt.

"Các biện pháp sẽ được dàn xếp để đối phó với lệnh trừng phạt - trong đó bao gồm cắt giảm thương mại và ngoại tệ, thiếu nguồn cung và giảm sản lượng trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế", báo cáo cho biết.

Thứ 6 tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vừa áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên vì cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa gần đây. Bình Nhưỡng coi động thái này của LHQ là phong tỏa kinh tế và hành động chiến tranh.

Các nhà ngoại giao Mỹ nói rằng họ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố các cuộc đàm phán là vô ích. Ông Trump cũng nói rằng Bình Nhưỡng phải cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi bắt đầu đàm phán.

Trung Quốc, liên minh lớn duy nhất của Triều Tiên, và Nga đều ủng hộ lệnh trừng phạt mới nhất của LHQ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hua Chunying, hôm qua cũng kêu gọi tất cả các nước phải có nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực.

Chiến tranh bán đảo Triều Tiên bùng nổ ngay đầu năm 2018?

Những diễn biến căng thẳng và liên tiếp trên bán đảo Triều Tiên khiến giới cố vấn Bắc Kinh dự đoán chiến tranh ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN