Hàn Quốc cân nhắc hủy diệt cơ sở hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc đang tìm kiếm giải pháp “đáp trả mạnh mẽ nhất”, sau vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên, quan chức an ninh Hàn Quốc nói.

Hàn Quốc cân nhắc hủy diệt cơ sở hạt nhân Triều Tiên - 1

Người đàn ông Hàn Quốc bước qua màn hình công cộng đăng tải hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

“Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh chuẩn bị biện pháp đáp trả mạnh mẽ nhất trước hành động gây hấn bằng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, sử dụng mọi giải pháp ngoại giao để cô lập hoàn toàn Triều Tiên”, Chung Eui-Yong, giám đốc văn phòng an ninh quốc gia ở phủ Tổng thống Hàn Quốc nói.

“Tổng thống cũng ra lệnh cho quân đội lên kế hoạch hủy diệt cơ sở hạt nhân Triều Tiên và tìm cách chứng minh năng lực đáp trả quân sự của Hàn Quốc”, ông Chung nói. “Tổng thống không bao giờ tha thứ cho hành động leo thang hạt nhân của Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ đưa thêm vũ khí Mỹ đến khu vực”.

Trước đó, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức báo động cao đối với toàn bộ lực lượng quân đội.

Ông Chung cũng đã trao đổi với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster sau khi Triều Tiên thử bom nhiệt hạch. Hai bên nhất trí rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Moon Jae-in sẽ sớm trao đổi qua điện thoại để tìm kiếm giải pháp.

Chiều ngày 3.9, Triều Tiên tuyên bố trên truyền hình về vụ thử hạt nhân lần 6. Loại bom nhiệt hạch thử nghiệm đã có thể gắn vào tên lửa đạn đạo tầm xa.

Hàn Quốc cân nhắc hủy diệt cơ sở hạt nhân Triều Tiên - 2

Chiến đấu cơ Hàn Quốc ném 8 quả bom gần biên giới Triều Tiên.

Bom nhiệt hạch mạnh gấp nhiều lần so với bom hạt nhân thông thường. Vụ thử bom nhiệt hạch vừa qua của Triều Tiên ước tính cũng mạnh hơn vụ thử năm ngoái 10 lần.

Phản ứng trước vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3.9 hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động “sai trái”, kêu gọi Bình Nhưỡng tôn trọng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc cũng khẳng định việc tuân thủ nghị quyết trừng phạt Triều Tiên, ngừng nhập khẩu sắt, chì, than đá từ nước này. Bắc Kinh duy trì lập trường rõ ràng về việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, Tokyo sẽ dùng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân. Nhật Bản cũng sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác để đo lượng phóng xạ lan tỏa sau khi Triều Tiên thử hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga cũng lên tiếng chỉ trích Triều Tiên, nói vụ thử hạt nhân đã “tạo mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh” trong khu vực.

Bom nhiệt hạch Triều Tiên mạnh gấp 5 lần bom Mỹ thả ở Nhật

Quả bom nhiệt hạch Triều Tiên vừa thử nghiệm ngày 3.9 có thể đạt sức công phá tới 100kt, gấp 10 lần so với vụ thử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN