Hai công dân Triều Tiên chết bí ẩn tại Nga

Cảnh sát đã phát hiện hai công nhân Triều Tiên chết bí ẩn trong khách sạn tại thành phố Moscow.

Hai công dân Triều Tiên chết bí ẩn tại Nga - 1

Xe cứu thương đỗ bên ngoài khách sạn nơi 2 công nhân Triều Tiên tử vong.

Sự việc xảy ra ngày 2.6 tại khách sạn Gorodskoy trên phố Yermakova Roscha ở trung tâm thủ đô Moscow, Nga. Các nhân viên y tế đã tới khách sạn sau khi nhận được thông báo một số công nhân Triều Tiên thuê phòng tại đây có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Khi nhân viên y tế tới hiện trường, người đàn ông tên Chkhe Men Sen, 37 tuổi, đã tử vong. Ngay sau đó, công nhân tên Khon Gim Chkol, 22 tuổi, cũng ngừng thở khi các bác sĩ đang cấp cứu. Cả hai đều có dấu hiệu đau ngực và khó thở trước đó.

Hai công dân Triều Tiên khác được đưa tới một bệnh viện bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Moscow, nhưng tình trạng sức khỏe của họ không được tiết lộ. Trong khi đó, 5 người đàn ông khác sống tại khách sạn cũng có vấn đề về sức khỏe.

Thông tin ban đầu từ Nga cho thấy nguyên nhân của các trường hợp tử vong là do nhiễm virus. Báo cáo sau đó cho rằng hai công dân Triều Tiên tử vong do “suy tim cấp tính”.

Hiện tại, cơ quan kiểm tra y tế Rospotrebnadzor và cảnh sát Nga đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc.  Nhưng kênh truyền hình Ren TV của Nga cho rằng hai công nhân Triều Tiên đã tiêm thuốc trước khi tử vong.

Thuốc được cho là có tác dụng “giảm sốt và đau đầu”. Nhưng người cung cấp thuốc cho các nạn nhân chưa được xác định.

Các quan chức Triều Tiên sau đó đã “sơ tán” các công dân còn lại của nước này khỏi khách sạn Gorodskoy. Bình Nhưỡng cũng chưa đưa ra bình luận về các trường hợp tử vong.

Một nhân viên của khách sạn Gorodskoy cho cho biết: “Mọi câu hỏi nên được chuyển cho các luật sư. Chúng tôi tôi không biết gì hết”.

Malaysia đáp trả, cấm công dân Triều Tiên về nước

Malaysia ngày 7.3 cấm công dân Triều Tiên xuất cảnh, ngay sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh cấm công dân Malaysia rời khỏi Triều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN