Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan

Mọi hoạt động ở Đài Loan gần như tê liệt, sau khi cơn bão nhiệt đới Nesat càn quét qua hòn đảo này vào ngày 29.7 với sức gió lên tới 180 km/giờ.

Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan - 1

Nesat là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan trong năm nay. Với sức gió lên tới hơn 180 km/giờ, nó đã gây ngập lụt và mất điện trên diện rộng. Phần lớn các chuyến tàu điện ở Đài Loan bị hủy, trong khi bão cũng gây ra sóng cao tới 15m.

Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan - 2

Cơ quan khí tượng Đài Loan cảnh báo mưa lớn ở miền đông và miền nam của hòn đảo này, với lượng mưa lên tới 900 mm tại một số khu vực. Hơn 10.000 người dân đã phải sơ tán và 4.564 binh sĩ được triển khai để khắc phục thiên tai.

Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan - 3

Huyện Bình Đông ở phía nam là khu vực bị ngập lụt nặng nhất, với hàng chục người dân bị mắc kẹt giữa biển nước. Những hình ảnh được ghi lại tại đây cho thấy người đi mô tô phải dắt xe trong nước ngập tới đầu gối và nước lũ tràn vào nhà dân.

Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan - 4

Vận tải hàng không ở Đài Loan cũng bị gián đoạn vì bão, với tổng cộng 312 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy.

Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan - 5

Nhiều người bị gió bão thổi dạt, ngã. Đài Loan cũng đã hứng chịu những đợt mưa lớn vào tháng trước. Ít nhất một người thiệt mạng trong các đợt lũ hồi tháng 6.

Gió bão 180km/giờ thổi bay người ở Đài Loan - 6

Sau Sarika, siêu bão Haima đổ bộ Philippines

Siêu bão Haima đã “cập bờ” Philippines với sức gió mạnh lên tới 225km/h, BBC đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN