Đức cảnh báo chiến tranh Mỹ-Triều Tiên tàn khốc hơn cả Thế chiến 2

Ngoại trưởng Đức mới đây cảnh báo chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên có thể gây ra thương vong lớn hơn cả Thế chiến 2, cuộc chiến tranh kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại.

Đức cảnh báo chiến tranh Mỹ-Triều Tiên tàn khốc hơn cả Thế chiến 2 - 1

Triều Tiên ngày 29.8 đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12.

Theo Newsweek, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel kêu gọi giải pháp hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa mạnh mẽ.

Ông Trump đã phản ứng hành động leo thang căng thẳng của Triều Tiên bằng cách từ chối đàm phán. Mỹ-Hàn hiện đang tăng cường vũ khí ở bán đảo Triều Tiên, tập trận quân sự rầm rộ nhằm răn đe Bình Nhưỡng.

Căng thẳng Mỹ-Triều Tiên khiến cộng đồng quốc tế lo ngại bởi bất kỳ một sự sai lầm nào cũng sẽ dẫn đến thảm họa tàn khốc.

“Chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sẽ rất thảm khốc. Trong tình huống xấu nhất, số nạn nhân thương vong thậm chí còn cao hơn cả Thế chiến 2”, ông Gabriel nói trên báo Đức Aachener Zeitung.

Ông Gabriel nhấn mạnh trừng phạt kinh tế là cách kiềm chế Triều Tiên phù hợp nhất, dù biện pháp này cần nhiều thời gian để cho thấy hiệu quả.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ giải pháp quân sự để chấm dứt chương trình hạt nhân Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sau đó cũng đồng ý với Tổng thống.

Đức cảnh báo chiến tranh Mỹ-Triều Tiên tàn khốc hơn cả Thế chiến 2 - 2

Đặc nhiệm Triều Tiên trong một cuộc diễn tập.

“Không có mâu thuẫn nào cả. Tôi đồng ý với Tổng thống, chúng ta không nên đàm phán với Triều Tiên”, ông Mattis nói với trước phóng viên.

Đáp trả lại các hành động tập trận quân sự cứng rắn của Mỹ-Hàn, Triều Tiên ngày 31.8 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, thông qua hãng thông tấn KCNA.

“Hành động quân sự của kẻ thù không khác gì những kẻ phát điên sau khi chứng kiến Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo chiến lược, từ tầm trung đến tầm xa, trong chiến dịch ở Thái Bình Dương”, KCNA viết.

Ước tính hơn 60 triệu người đã thiệt mạng trong Thế chiến 2, hoặc tương đương 3% dân số thế giới ở thời điểm đó. Chiến tranh chỉ kết thúc sau khi Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến ít nhất 250.000 người thiệt mạng.

Triều Tiên hiện sở hữu khoảng 60 đầu đạn hạt nhân, cùng lực lượng quân sự hùng hậu. Trước đây, giới chuyên gia nhận định, chiến tranh Mỹ-Triều Tiên lần hai sẽ khiến ít nhất 1 triệu người thiệt mạng, trong trường hợp hai bên không dùng đến vũ khí hạt nhân.

Giáo sĩ Do Thái tiên tri ớn lạnh về chiến tranh Triều Tiên

Một giáo sĩ người Do Thái từng dự đoán chính xác ba cuộc chiến đã cảnh báo chiến tranh Triều Tiên có thể sẽ gây ra...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Newsweek ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN