Đột nhập nơi nuôi thú dữ của các trùm ma túy Mexico

Thú dữ được mua với giá hơn 20 triệu để làm biểu tượng quyền lực cho những tay trùm ma túy Mexico.

Đột nhập nơi nuôi thú dữ của các trùm ma túy Mexico - 1

Nhiều trùm ma túy ở Mexico từng có dạo đua nhau mua sư tử, báo, hổ về nuôi và xem đây là biểu tượng quyền lực. Sau khi những tên này bị bắt, số thú dữ này bị thả hoang hoặc không ai chăm sóc.

Trước đây, mỗi con báo hoặc sư tử được mua với giá 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) nhưng thường chỉ nuôi không quá hai tháng. Chúng bị bỏ đói và những trung tâm cứu hộ động vật như Quỹ Hổ trắng-Báo đen ở Mexico City sẽ ra tay cứu giúp.

Đột nhập nơi nuôi thú dữ của các trùm ma túy Mexico - 2

Eduardo Serio là giám đốc trung tâm cứu hộ báo, hổ, sư tử lớn nhất thế giới cho biết hiện anh đang chăm sóc 260 thú dữ. Serio nói: “Chúng là những sinh vật đẹp nhất hành tinh nhưng vô cùng nguy hiểm”. Anh cũng chỉ trích những kẻ lắm tiền, nhiều của bằng con đường bất chính “cho thế giới thấy chúng ngu ngốc thế nào khi mua sư tử về nuôi”.

Đột nhập nơi nuôi thú dữ của các trùm ma túy Mexico - 3

Trung tâm Hổ trắng-Báo đen còn nuôi báo gấm, linh miêu và gấu. Hàng triệu người đã theo dõi fanpage của trung tâm này trên Facebook, trong đó có tay vợt số một thế giới Serena Williams.

Đột nhập nơi nuôi thú dữ của các trùm ma túy Mexico - 4

Serio tự gọi mình là “Bố Gấu” và nói tình yêu cả đời là dành cho động vật hoang dã. Khi tiếp nhận những con thú bỏ hoang, Serio và cộng sự phải phẫu thuật cho nhiều trường hợp nuốt dị vật vào bụng. Những con hổ hay sư tử được chủ nuôi cho chơi cùng đồ nhựa và chúng nuốt luôn xuống dạ dày.

Đột nhập nơi nuôi thú dữ của các trùm ma túy Mexico - 5

Serio nói: “Nếu tôi không làm thì ai làm đây? Tôi đang làm tốt phần việc của mình dù nhiều người không hiểu. Tôi bán đồng hồ, xe hơi, bộ sưu tập nghệ thuật vì những con thú này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Những trùm ma túy khét tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN