Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại

Sự thật đằng sau những bộ sưu tập túi xách, siêu xe, biệt thự của cô gái xinh đẹp được chính cô hé lộ.

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 1

Mĩ Mĩ thể hiện mình là một cô gái giàu có, sang chảnh.

Kinh tế Trung Quốc cất cánh trong 30 năm kéo theo tầng lớp “phú nhị đại” ăn chơi khét tiếng. Loạt bài sau đây điểm lại những khía cạnh thú vị của giới siêu giàu Trung Quốc.

Cô gái sang chảnh

Năm 2011, một cô gái 19 tuổi giàu có đã khiến danh tiếng của tổ chức Chữ thập đỏ ở Trung Quốc bị hủy hoại nghiêm trọng. Cô trở thành một trong những cái tên bị ghét nhất Trung Quốc và đồng thời, cũng khiến “văn hóa cặp bồ” tại quốc gia đông dân nhất thế giới được hé lộ. Đó là Quách Mĩ Mĩ.

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 2

Cô gái bên siêu xe Maserati.

Sau đó 4 năm vào một ngày cuối thu năm 2015, Mĩ Mĩ lại khiến cả nước Trung Quốc bàng hoàng khi xuất hiện trên các tờ báo lớn. Cô gái này bị cáo buộc tổ chức đánh bạc quy mô lớn và có phải ngồi tù 5 năm.

Mọi chuyện bắt đầu với Mĩ Mĩ khi cô vừa qua tuổi thiếu niên. Ở độ tuổi 18 đẹp nhất đời người, trong khi bạn bè tập trung học hành, trau dồi kiến thức thì Mĩ Mĩ ngày đêm lên bar và khoa trương sự giàu có của mình.

Tài khoản mạng xã hội Weibo của Mĩ Mĩ được ví với Paris Hilton phiên bản Trung Quốc vì độ ăn chơi và sang chảnh. Đáng chú ý nhất là hình ảnh đại diện của cô ở trang cá nhân khi Mĩ Mĩ ngồi cạnh siêu xe Maserati màu trắng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt như búp bê. Trang cá nhân của Mĩ Mĩ thường xuyên khoe những bộ sưu tập túi xách đắt tiền. Nhiều người nghĩ rằng, đây là đời sống đáng mơ ước của một “phú nhị đại” đúng nghĩa.

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 3

Mĩ Mĩ vui chơi bên bờ biển.

Phú nhị đại là danh từ chỉ thế hệ giàu có thứ 2 ở Trung Quốc và luôn tạo ra hình ảnh xấu. Họ tiêu tiền như phá, sống vô trách nhiệm và không có bất kì năng lực gì. Trên trang cá nhân, Mĩ Mĩ viết rằng cô là giám đốc thương mại của tổ chức Chữ thập đỏ, một trong những đơn vị tình nguyện lớn nhất Trung Quốc.

Sự thực gây sốc

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 4

Mĩ Mĩ hóa ra là bồ nhí của một quan chức.

Tuy nhiên, cô Quách không phải là một phú nhị đại, thậm chí tài sản thực cũng chẳng có gì để gọi là người giàu có. Cô xuất thân rất bình thường: sinh ra trong một gia đình có mẹ làm nhân viên mát-xa chân, bố Mĩ Mĩ từng đi tù. Sau quá trình tìm hiểu, các phóng viên phát hiện ra người tự cho mình là “phú nhị đại” này thực chất chỉ là một cô bồ nhí chuyên nghiệp.

Bồ của Mĩ Mĩ là một cổ đông lớn trong công ty đầu tư liên quan tới tổ chức Chữ thập đỏ. Chính người này đã cấp tiền cho Mĩ Mĩ hưởng cuộc sống dư dả. Sau vụ việc ảnh hưởng tới thanh danh của Chữ thập đỏ và người đàn ông kia, Mĩ Mĩ trở thành đối tượng bị cả nước Trung Quốc ghét bỏ.

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 5

Hình ảnh của Mĩ Mĩ trên trang cá nhân.

Dù hội Chữ thập đỏ phủ nhận mọi liên quan tới Mĩ Mĩ nhưng các phát hiện sau đó cho thấy nhiều tai tiếng của tổ chức này. Năm 2008, khi trận động đất kinh hoàng diễn ra ở Tứ Xuyên khiến 150.000 người thiệt mạng, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền quyên góp. Tuy nhiên, 80% số tiền bị chi tiêu sai mục đích.

Bất chấp sự phản đối của cộng đồng mạng Trung Quốc, Mĩ Mĩ vẫn được rất nhiều người biết tới và hâm mộ. Năm 2013, cô gái này lại gây sốc khi đăng tải hình ảnh chụp cùng 5 triệu tệ tại một sòng bạc. Một phú nhị đại khác khi thấy hình ảnh này đã “ngứa mắt” và chụp tài khoản ngân hàng với hơn 3 tỉ tệ. Ở thời điểm bị bắt vì tổ chức chơi bạc, tài khoản Weibo của Mĩ Mĩ có 2 triệu người theo dõi.

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 6

Mĩ Mĩ khoe tài sản trong sòng bạc.

Điều khiến nhiều người bất ngờ về Mĩ Mĩ chính là sự bất cần đời và theo đuổi tiền bạc bất chấp mọi thứ. Cô là trường hợp điển hình của một bồ nhí Trung Quốc theo đuổi đại gia và tìm cách bòn rút tiền mọi lúc mọi nơi.

Khi bị bắt năm 2015 vì tổ chức đánh bạc cùng bạn trai, Mĩ Mĩ khai trên TV: “Có nhiều người đàn ông sẵn sàng ngủ với tôi dù phải chi nhiều tiền thế nào”.

Bức màn bí mật về “văn hóa bồ nhí” tại Trung Quốc cũng được hé lộ, nhất là khi tệ tham nhũng tràn lan khiến tình trạng này thêm phổ biến. Những cô gái trẻ trở thành bồ nhí của những người già hơn cả chục tuổi, là quan chức hoặc đại gia. Đổi lại tuổi xuân, những cô gái này được sống trong nhung lụa, dùng đồ xa xỉ, xe đẹp, biệt thự. Tờ Guardian của Anh nhận định, có bồ nhí được xem là cách các quan chức thể hiện đẳng cấp của mình.

Đời sống sang chảnh cực độ của cô gái giả làm phú nhị đại - 7

Mĩ Mĩ bị xử 5 năm tù vì tổ chức đánh bạc, cá độ.

Nhiều cô gái trẻ Trung Quốc cũng “khát khao” trở thành bồ nhí để đỡ phải lao ra ngoài kiếm tiền. Một người bạn của tác giả Yuan Ren viết trên tờ Telegraph cho biết: “Tôi ước gì có thể nói ra mình là bồ nhí của ai”. Tuy nhiên, bồ nhí không được phép hé răng và truyền thống này đã tồn tại từ lâu. Duy chỉ có Mĩ Mĩ là người chọn lối đi khác khi xây dựng hình tượng cho riêng mình.

Phiên tòa xét xử Mĩ Mĩ cũng diễn ra rất nhanh và hầu như mọi chuyện đã được an bài từ trước khi có kết quả xét xử. Trên Weibo, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với cô: “Cô ấy chỉ vô tình rơi vào hang ổ của bọn xấu mà thôi”.

______

Hết

4 thiếu gia phú nhị đại nổi tiếng nhất Trung Quốc

Đây được xem là “tứ đại thiếu gia” nổi tiếng nhất tại Trung Quốc khi nắm trong tay khối tài sản khổng lồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN