Đội quân khiến IS sợ hãi nhất

Khủng bố IS sợ nhất phụ nữ và nhất là đối mặt các nữ chiến binh, theo lời chỉ huy một đơn vị người Kurd toàn nữ giới.

Đội quân khiến IS sợ hãi nhất - 1

 IS rất sợ bị một binh sĩ nữ giết hại vì chúng cho rằng sẽ không thể lên thiên đàng.

IS tin rằng nếu chúng bị một nữ chiến binh giết chết thì chúng sẽ không thể lên được thiên đàng, theo lời một chỉ huy đơn vị người Kurd toàn nữ giới.

Đơn vị tự vệ nữ giới (YPJ) là một nhánh gồm toàn chiến binh nữ trong Lực lượng tự vệ người Kurd (YPG). YPG chiến đấu chống lại IS ở khu vực người Kurd sinh sống ở Iraq và Syria.

Trả lời phóng viên Ben Wedeman của đài CNN, chỉ huy 21 tuổi với biệt danh Tehelden - tiếng Kurd nghĩa là “trả thù”- cho rằng bọn IS không hề dũng cảm như người ta tưởng.

 “Chúng cứ nghĩ là đang chiến đấu vì đạo Hồi”, Tehelden nói, xung quanh cô là những nữ chiến binh ở thị trấn Al-Houl, đông bắc Syria, nơi mà lực lượng YPJ và YPG vừa tái chiếm từ tay IS. “Chúng sợ rằng nếu bị một nữ binh sĩ giết thì cánh cửa thiên đàng sẽ đóng lại với chúng. Thế nên chúng rất sợ các nữ chiến binh”.

Cô gái Efelin 20 tuổi, một thành viên trong đơn vị của chỉ huy Tehelden đã cười khi được hỏi sẽ ra sao nếu IS tấn công Al-Houl một lần nữa. “Nếu chúng dám, bọn tôi sẽ không để tên nào sống sót trở về”.

Tehelden, Efelin và những nữ chiến binh khác đang đồn trú ở thị trấn Al-Houl, cách thành phố Al-Hassakeh một tiếng lái xe.

Lực lượng YPG có hơn 50.000 binh sĩ, 20% trong số đó là nữ giới. Các đơn vị chiến đấu của YPG chủ yếu là các người Kurd đóng vai trò rất quan trọng trong việc tiêu diệt IS ở Syria và Iraq.

IS có thể sợ những chiến binh từ đơn vị YPJ, tuy nhiên một báo cáo đưa ra hôm thứ Tư (9.12) cho biết IS đã có được hỏa lực đủ mạnh để đáp trả các cuộc phản công từ lực lượng người Kurd.

Mới đây, IS đã đăng tải những bức hình chúng lái xe tăng ở mặt trận và kho vũ khí khổng lồ mà chúng chiếm được từ quân đội Iraq.

Đội quân khiến IS sợ hãi nhất - 2

Chỉ huy Tehelden và nữ chiến binh Efelin thuộc Đơn vị tự vệ nữ giới (YPJ).

Những bức ảnh có hình các phiến quân IS sử dụng tên lửa vác vai, vũ khí tự động. Các chuyên gia cho rằng chúng được chụp trong một cuộc giao tranh ở sân bay quân sự Deir Ezzor (Syria).

Những bức hình chụp cùng súng ống được đăng tải trên Twitter chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Ân xá quốc tế công bố đoạn báo cáo cho biết IS “như lũ trẻ con trong cửa hàng kẹo ngọt” khi tiến vào Iraq vì số vũ khí chúng thu giữ được,

IS được lợi từ số vũ khí gồm súng trường, súng máy, tên lửa chống tăng, tên lửa đất-đối-không mà các quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức, Pháp cung cấp cho chính quyền Iraq.

Báo cáo cho biết chính sự kiểm soát lỏng lẻo kho vũ khí đã khiến chúng rơi vào tay IS và thương vong trong thời gian tới chắc chắn sẽ không hề nhỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN