Đi biểu tình sơ ý tự thiêu chính mình ở Ấn Độ

Cuộc biểu tình phản đối chính phủ đã trở thành thảm họa với một người đàn ông khi vô tình châm xăng thiêu chính mình.

 

Đi biểu tình sơ ý tự thiêu chính mình ở Ấn Độ - 1

Singh Mann cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc.

Sukhminder Singh Mann là một người biểu tình trong đám đông phản đối chính phủ về vấn đề hợp đồng giáo viên. Chính quyền bang Punjab tuyên bố chấm dứt hợp đồng với hàng ngàn giáo viên sau 2 năm kí kết.

Đi biểu tình sơ ý tự thiêu chính mình ở Ấn Độ - 2

Xăng dính lên người nên rất khó dập lửa.

Việc ngừng hợp đồng lao động khiến hàng ngàn người phẫn nộ và khiến biểu tình lan rộng ở thành phố. Cuộc tuần hành diễn ra ở Bathinda và rất nhiều bù nhìn được đốt thể hiện sự không hài lòng cơ chế giáo dục mới.

Đi biểu tình sơ ý tự thiêu chính mình ở Ấn Độ - 3

Hiện chưa rõ tính mạng của Singh Mann ra sao.

Singh Mann là một người có mặt trong đoàn người biểu tình và thể hiện sự tức giận bằng cách châm xăng vào một bù nhìn mang theo. Tuy nhiên do sơ ý, Singh Mann bị dính xăng lên quần áo và bị lửa thiêu dữ dội. Anh la hét và tìm cách tự cứu mình nhưng bất thành. Một vài người đứng gần thử dập lửa nhưng không thành công do xăng vẫn còn bám nhiều trên quần áo Singh Mann.

Người đàn ông được đưa vào viện ngay sau đó. Hiện chưa rõ tình trạng của Singh Mann ra sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN