Đầu tượng Phật cổ liên tục biến mất bí ẩn ở TQ

10 đầu tượng Phật điêu khắc có niên đại từ thời nhà Minh đã biến mất bí ẩn.

Đầu tượng Phật cổ liên tục biến mất bí ẩn ở TQ - 1

Đầu tượng Phật bị lấy cắp ở Trung Quốc

Cảnh sát vừa bắt đầu một cuộc điều tra sau khi 10 đầu tượng Phật biến mất trong một di tích điêu khắc bằng đá ở phía tây nam Trung Quốc.

Tác phẩm điêu khắc được thực hiện từ triều đại nhà Minh (1368-1644) trên một mặt đá ở Jiajiang, tỉnh Tứ Xuyên, tờ Sina đưa tin ngày 22.8.

Zhou Faxi, người thường xuyên đến thăm di tích, cho biết mình phát hiện đầu tượng Phật mất tích từ chủ nhật và báo với cảnh sát.

Đầu tượng Phật cổ liên tục biến mất bí ẩn ở TQ - 2

Tác phẩm điêu khắc được thực hiện từ triều đại nhà Minh (1368-1644) trên một mặt đá ở tỉnh Tứ Xuyên

Một quan chức ở phòng bảo vệ di tích văn hoá địa phương cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy đầu tượng Phật bị đánh cắp vào thứ 7. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Một người buôn bán đồ cổ địa phương ước tính đầu tượng Phật bằng đá có thể được bán với giá 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) ở chợ đen.

Tổng cộng có 53 tượng Phật và hình Phật được khắc vào mặt đá ở đây, thu hút hàng nghìn khách du lịch và người hành hương Trung Quốc và trên thế giới mỗi năm.

TQ: Tượng Phật bí ẩn 600 tuổi ”trồi lên” giữa hồ nước

Một bức tượng Phật bỗng xuất hiện sau khi mực nước hồ chứa ở Trung Quốc giảm mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN