Đánh bom liên tiếp ở thủ đô Iraq, 115 người thiệt mạng

Hai vụ đánh bom liên tiếp nhau tại thành phố Baghdad ở Iraq, khiến ít nhất 115 người chết, 187 người bị thương, trong đó vụ lớn hơn do khủng bố IS nhận thực hiện.

Hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp vào sáng sớm 3.7 tại các khu chợ đông đúc ở quận Karrada và Shaab thuộc thành phố Baghdad, Iraq.  Phát ngôn viên Saad Maan của Bộ Nội vụ Iraq khẳng định vụ nổ thứ nhất ở Karrada là từ một chiếc xe bom.

Quan chức Iraq cuối ngày cho biết, số người chết ở cả 2 vụ lên tới 115 người, và ít nhất 187 người bị thương. Trong số những người chết ở vụ thứ nhất có 15 trẻ em, 10 phụ nữ và 6 cảnh sát.

Hai vụ đánh bom cho thấy các nhóm khủng bố vẫn có thể thực hiện những vụ tấn công lớn mặc dù đã thua ở chiến trường, trong đó có thành phố Fallujah, mà Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn khỏi IS hơn một tuần trước.

Trước đó, hãng tin AP dẫn lời các quan chức Iraq cho biết hai vụ đánh bom khiến ít 83 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương, trong đó 78 người thiệt mạng trong vụ tấn công đầu tiên. Các nhân chứng cho biết trên trang Twitter nhiều cửa hàng đã bị cháy và phá hủy.

Danh bom o Iraq

Hiện trường vụ đánh bom tại khu chợ ở quận Karrada ở thành phố Baghdad.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom đầu tiên tại quận Karrada ở thành phố Baghdad. Đây là khu vực sinh sống của những người Hồi giáo dòng Shia và những người theo Cơ đốc giáo.

Lực lượng an ninh Iraq đang cố gắng lập lại trật tự tại thủ đô Baghdad trong bối cảnh phiến quân IS có thể thực hiện những vụ tấn công khủng bố tiếp theo.

Nổ lớn tại thủ đô Baghdad

Các ngôi nhà xung quanh hiện trường vụ đánh bom bị hư hại nặng.

"Các con đường chính dẫn tới hiện trường vụ đánh bom ở quận Karrada  đã bị phong tỏa. Chiếc ô tô chở bom đã phát nổ tại địa điểm đông đúc khi mọi người ra đường để mừng lễ Ramadan", phóng viên Altaf Ahmad nói với hãng tin RT.

Đầu tuần này, ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát khác tại phía tây thành phố Baghdad. Kẻ tấn công đã kích nổ áo vest chứa bom tại nhà thời Hồi giáo ở quận Abu Ghraib. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN