Dân Trung Quốc đổ xô đi chơi Tết ở nơi rét -17 độ

Ảnh chụp tại sự kiện cho thấy khách du lịch đi bộ và đi xe đạp quanh khu vực băng giá, rét tới -17 độ.

Video lễ hội băng đăng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc

Bất chấp nhiệt độ rét cóng, khách du lịch Trung Quốc đã đổ xô đến tham dự lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới, Daily Mail đưa tin.

Các tác phẩm điêu khắc bằng băng đang được trưng bày tại sự kiện “Triển lãm điêu khắc băng tuyết nghệ thuật quốc tế đảo Mặt trời” ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Các tác phẩm điêu khắc có nhiều hình dạng, bao gồm cá voi phun nước, đầu khỉ, điện Kremlin của Nga...

Dân Trung Quốc đổ xô đi chơi Tết ở nơi rét -17 độ - 1

Các tác phẩm điêu khắc bằng băng đang được trưng bày tại sự kiện “Triển lãm điêu khắc băng tuyết nghệ thuật quốc tế đảo Mặt trời” ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Ảnh chụp tại sự kiện cho thấy khách du lịch đi bộ và đi xe đạp quanh khu vực triển lãm rét -17 độ.

Triển lãm là một phần của lễ hội băng đăng lần thứ 34, được tổ chức hằng năm ở Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc.

Lễ hội bắt đầu từ ngày 5.1, nhưng số người tham dự dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dân Trung Quốc đổ xô đi chơi Tết ở nơi rét -17 độ - 2

Ảnh chụp tại sự kiện cho thấy khách du lịch đi bộ và đi xe đạp quanh khu vực triển lãm rét -17 độ.

Năm ngoái, lễ hội đã thu về 28,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 103 nghìn tỷ đồng) cho thành phố, với 18 triệu người tham dự sự kiện mặc cho nhiệt độ thấp -22 độ C.

Nghệ sĩ điêu khắc băng Han Zhenkun là một trong những nghệ sĩ tham dự sự kiện. Ông đã thiết kế tác phẩm của mình dựa trên lịch sử của Con đường tơ lụa.

"Thời đó, nhờ con đường tơ lụa, nghệ thuật tinh tế từ Trung Quốc như đồ gốm được vận chuyển đến thế giới phương Tây nhờ lạc đà và ngựa", Han nói.

Dân Trung Quốc đổ xô đi chơi Tết ở nơi rét -17 độ - 3

Triển lãm là một phần của lễ hội băng đăng lần thứ 34, được tổ chức hằng năm ở Cáp Nhĩ Tân, đông bắc Trung Quốc.

Dân Trung Quốc đổ xô đi chơi Tết ở nơi rét -17 độ - 4

Lễ hội bắt đầu từ ngày 5.1, nhưng số người tham dự dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong dịp Tết Nguyên đán này.

6,5 triệu dân Trung Quốc ”biến mất” ngày Tết nguyên đán

Đời sống kinh tế cải thiện khiến nhiều người Trung Quốc quyết định “biến mất” trong những ngày Tết nguyên đán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN