Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn

Theo quan niệm Trung Quốc, ngày cúng Thần Tài là ngày mùng 5 Tết hằng năm.

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 1

Người dân Trung Quốc đến dự một hội chợ mừng ngày sinh của Thần Tài ở Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 20.2.

Theo quan niệm Trung Quốc, ngày mùng 5 Tết là ngày sinh nhật của Thần Tài. Đây là ngày được ăn mừng nhiều nhất sau đêm giao thừa ở Trung Quốc.

Có rất nhiều truyền thống trong ngày cúng Thần Tài ở Trung Quốc nhưng tất cả đều chung một mong muốn cầu cho năm mới đầy may mắn, theo trang CGTN. Họ dậy sớm từ bình minh, đốt pháo và dọn dẹp nhà cửa.

Người dân Trung Quốc cũng bắt đầu làm những việc phải kiêng trong bốn ngày Tết trước, chẳng hạn như quét rác ra khỏi nhà.

Món ăn chính trong ngày cúng Thần Tài là sủi cảo vì chúng có hình giống thỏi vàng thỏi bạc, thể hiện sự giàu có sung túc. Ở một số nơi của Trung Quốc, người ta còn tin rằng việc làm sủi cảo có thể “bịt miệng” kẻ thù, ngăn họ nói xấu mình. Ngoài ra, đây cũng là ngày hầu hết các doanh nghiệp mở hàng trở lại sau Tết.

Dưới đây là một số ảnh chụp ngày cúng Thần Tài ở Trung Quốc, được đăng tải bởi Tân Hoa Xã:

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 2

Các nghệ sĩ biểu diễn múa sư tử trong một hội chợ cúng Thần Tài ở Phúc Châu, Phúc Kiến

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 3

Người biểu diễn trong hội chợ

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 4

Một cuộc diễu hành tại danh lam thắng cảnh ở tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 5

Tượng hình Thần Tài được bày bán ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 6

Một người biểu diễn hóa trang thành Thần Tài trao tiền mừng tuổi cho du khách tại đền Chong'an ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 7

Người dân cúng Thần Tài ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 8

Một người hóa trang thành Thần Tài đưa quà cho khách du lịch ở tỉnh Giang Tô

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 9

“Thần Tài” trao lì xì cho trẻ em ở tỉnh Hà Bắc

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 10

Lễ đón “Thần Tài” tại một ngôi đền ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông

Ảnh: Dân TQ tưng bừng đi cúng Thần Tài, cầu may mắn - 11

Một người biểu diễn hóa trang thành Thần Tài gửi lời chào tới người dân ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô.

Vì sao Trung Quốc cho người dân nghỉ 7 ngày dịp Tết?

Tết Nguyên đán là một trong hai kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng rất quan trọng của Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tân Hoa Xã, CGTN ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN