Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Không chỉ về quê ăn Tết đạt số lượng kỉ lục, dân Trung Quốc cũng tranh thủ kì nghỉ dài ngày để đi chơi và du lịch khắp nơi.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 1

Theo số liệu của tập đoàn đường sắt Trung Quốc, riêng ngày 31.1 đã có 8,3 triệu lượt khách đi tàu. Trước đó một ngày, gần 6 triệu vé tàu được bán ra trên mạng.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 2

Việc di chuyển trong ngày tết ở Trung Quốc được xem là cuộc đại di cư lớn nhất thế giới mỗi năm. Theo ước tính, năm nay số lượt đi lại là 2,8 tỉ người.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 3

Trước tết, dân di chuyển về vùng sâu trong nội địa để đón tết. Sau đó, họ lại trở ra các thành phố phái đông và phía nam giàu có để bắt đầu một năm mới.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 4

Không chỉ tăng đáng kể lượng người về quê ăn tết, người Trung Quốc cũng rất tích cực đi du lịch trong dịp này. Tân Hoa Xã cho biết trong 4 ngày đầu năm mới, khách du lịch ở Trung Quốc đạt kỉ lục 258 triệu lượt, tăng 14,2% so với năm ngoái.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 5

Ga tàu ở Quảng Châu chật như nêm.

Doanh thu từ du lịch ước đạt 46 tỉ USD, tăng 16% so với tết năm 2016.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 6

Dòng xe nối đuôi nhau về thành phố.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 7

Ga Quảng Châu không còn một chỗ trống.

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 8

Dân TQ lũ lượt đổ về thành phố sau kì nghỉ Tết - 9

Năm nay số lượng người dùng tàu hỏa gia tăng đột biến ở Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN