Dân Ấn Độ sững sờ vì vụ giết, hiếp bé gái 6 tuổi

Nhiều tờ báo địa phương viết rằng em đã bị bạo hành bằng một cây gậy.

Dân Ấn Độ sững sờ vì vụ giết, hiếp bé gái 6 tuổi - 1

Mức độ thương tích của bé gái Ấn Độ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp cả nước

Cảnh sát đang điều tra vụ hiếp, giết một bé gái 6 tuổi ở bang Haryana, miền bắc Ấn Độ, tờ Independent đưa tin.

Bé gái bị bắt cóc ở nhà vào thứ sáu tuần trước. Đến Chủ nhật, thi thể của em được phát hiện gần đó.

Mức độ thương tích của em gái làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp cả nước. Nhiều tờ báo địa phương viết rằng em đã bị bạo hành bằng một cây gậy.

Hiện vẫn chưa có ai bị bắt giữ nhưng một nhóm điều tra đặc biệt đã được thành lập để xem xét vụ án.

Gia đình của bé gái đang yêu cầu cảnh sát liên bang điều tra sự việc vì họ không tin cảnh sát địa phương.

Bố mẹ em cho biết họ sẽ chờ cảnh sát đến 11 giờ sáng ngày 13.12 để bắt giữ nghi phạm. Nếu không, họ sẽ kêu gọi biểu tình.

Dân Ấn Độ sững sờ vì vụ giết, hiếp bé gái 6 tuổi - 2

Một tấm bảng biểu tình của người dân Ấn Độ ghi "Hãy dừng bạo lực với trẻ em gái"

Vụ việc xảy ra 5 năm sau khi một vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở Delhi gây ra những cuộc biểu tình khắp Ấn Độ.

Nữ sinh viên 23 tuổi, Jyoti Singh, đã bị đánh đập, cưỡng hiếp tập thể và tra tấn trên một chiếc xe buýt đang di chuyển và tử vong vài ngày sau đó.

Sau các cuộc biểu tình, chính phủ đưa ra những hình phạt nghiêm khắc hơn với tội hãm hiếp, bao gồm án tử hình.

Gần 35.000 vụ hãm hiếp đã được ghi nhận ở Ấn Độ năm 2015, theo Cục Số liệu Tội phạm Quốc gia nước này. Nhưng các chuyên gia về nhân quyền cảnh báo có nhiều vụ tấn công vẫn chưa được khai báo.

Ukraina: Bé gái 12 tuổi sinh con, bị ép lên TV tìm cha đứa bé

Cha dượng và hai anh trai của Tanya đang bị nghi ngờ là cha đứa bé.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN