Cựu Tổng thống Mỹ Carter chiến thắng hoàn toàn ung thư

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cho biết ngày 6.3 rằng ông không cần điều trị ung thư nữa.

Cựu Tổng thống Mỹ Carter chiến thắng hoàn toàn ung thư - 1

Carter nhận giải Nobel Hòa bình vào tháng 12.2002

Hôm Chủ nhật, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 91 tuổi, đã thông báo tại một lớp học mà ông dạy ở Plains, Georgia: Ông không còn phải điều trị bệnh ung thư nữa.

Carter sẽ "tiếp tục soi quét và điều trị nếu cần thiết", phát ngôn viên của trung tâm Carter, bà Deanna Congileo cho biết.

Carter lần đầu tiên công bố ông bị ung thư da hồi tháng 8 năm ngoái, cụ thể là một loại ung thư tế bào hắc tố. Tế bào ung thư lần đầu tiên được tìm thấy trong gan của ông, sau đó đã lan lên não.

Lúc đầu, ông nghĩ rằng mình chỉ có vài tuần để sống. Ông mặc số phận của mình "trong bàn tay của Chúa, người mà tôi tôn thờ."

Cựu Tổng thống Mỹ Carter chiến thắng hoàn toàn ung thư - 2

Jimmy Carter nói về bệnh ung thư của mình tại Trung tâm Carter ngày 20.8.2015

Carter đã được điều trị bằng các ca phẫu thuật, xạ trị và một hình thức tăng cường miễn dịch mới.

Tháng 11, các bác sĩ của Carter tại Viện Ung thư Winship của Đại học Emory ở Atlanta cho biết việc điều trị của ông diễn ra tốt đẹp - không có dấu hiệu bệnh ung thư lan rộng.

Sau đó, Carter tuyên bố ông đã chính thức thoát khỏi bệnh ung thư vào tháng 12 năm 2015.Ông đã phải điều trị ung thư từ tháng 8.2015 – tháng 2.2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN