Cụ ông già nhất thế giới qua đời

Cụ Yasutaro Koide chia sẻ bí quyết sống thọ là không hút thuốc, uống rượu và quá gắng sức làm việc gì.

Yasutaro Koide, sinh ngày 13.3.1903 vừa được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness tháng 8 vừa rồi.

Lúc đó, ông tiết lộ "bí mật" sống thọ là không hút thuốc, uống rượu, gắng sức quá đáng và phải sống hạnh phúc.

Cụ ông già nhất thế giới qua đời - 1

Cụ ông Yasutaro Koide

Chính quyền thông báo ông vừa qua đời sau một cơn đau tim vào sáng 19.1. Hiện tại, chưa rõ ai là người "kế vị" cho kỷ lục (Guinness) của ông.

Người già nhất thế giới được công nhận hiện tại là bà Susannah Mushatt, công dân Mỹ, hiện đã 116 tuổi. Trước bà là Misao Okawa người Nhật qua đời ở tuổi 117.

Cũng theo sách kỷ lục Guinness, người già nhất từng sống là một người Pháp. Bà Jeanne Calment sống 122 năm, 164 ngày, mất vào tháng 8.1997.

Tuần trước, nhiều báo trên thế giới đưa tin các nhân viên làm công tác xã hội ở Brazil phát hiện cụ ông tên Joao Souza đã 131 tuổi. Họ đang kêu gọi nhà nước xác nhận, đăng ký ghi danh cụ vào sách kỷ lục Guinness.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di - BBC ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN