Công viên tình dục đầu tiên ở Brazil

Công viên ErotikaLand ở Brazil có một “khu vực tình dục” và “bảo tàng tình dục” tuy nhiên các hoạt động quá đà sẽ không được phép.

Công viên tình dục đầu tiên ở Brazil - 1

Công viên ErotikaLand sẽ mở cửa trong 2 năm tới.

Tại công viên tình dục đầu tiên trên thế giới, quan hệ nam nữ sẽ bị cấm tuyệt đối. Sau khi công viên này được dự kiến mở cửa trong năm 2018, rất nhiều người bản địa đã lên tiếng phản đối gay gắt. Họ sợ rằng đây sẽ trở thành “thủ phủ tình dục” của thế giới.

Những người tham quan công viên sẽ được khám phá lịch sử của chủ đề nhạy cảm này và nhân viên trong công viên sẽ khuyến khích du khách sử dụng bao cao su vì mục đích tình dục an toàn.

Tuy nhiên, dù là công viên tình dục nhưng mọi hoạt động quan hệ tình dục sẽ bị cấm tuyệt đối.

Doanh nhân Mauro Morata nói: “Đây không phải là nơi để muốn làm gì cũng được. Nếu du khách muốn làm gì khác, họ có thể tới khách sạn gần đó. Khách sạn này cũng nằm trong kế hoạch xây dựng của chúng tôi”.

Công viên tình dục đầu tiên ở Brazil - 2

Các hoạt động quá đà sẽ không được phép.

Ngoài những vật dụng liên quan tới tình dục hoặc các tạo hình đậm chất “người lớn”, công viên ErotikaLand sẽ có rạp chiếu phim 7D, tàu "sung sướng" và các hoạt động giải trí khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Mirror ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN