Có nên dối trẻ về Ông già Noel?

Nhiều người cho rằng không nên dối trẻ về việc Ông già Noel không có thật, vì có thể ảnh hưởng đến niềm tin của trẻ khi chúng phát hiện điều ngược lại. Tuy nhiên, không ít chuyên gia tâm lý có lý do ủng hộ việc nói dối toàn cầu này.

Nhà tâm lý học trẻ em Lynda Breen (ở Bệnh viện Alder Hey, Liverpool, Anh) cho rằng, việc khuyến khích trẻ em tin Ông già Noel sẽ thúc đẩy phát triển đạo đức của trẻ, cụ thể là việc Ông già Noel "biết" chúng ngoan hay hư rất có ích cho bố mẹ nhắc nhở con cái.

Bà Breen thừa nhận, một số cha mẹ tin rằng việc khuyến khích trẻ tin vào Ông già Noel là lừa dối và khuyến khích chủ nghĩa vật chất. Những cha mẹ này sợ không thể duy trì ảo tưởng đó khi bọn trẻ lớn lên sẽ khiến niềm tin của chúng sụp đổ.

Có nên dối trẻ về Ông già Noel? - 1

Bọn trẻ thường tự khám phá ra sự thật về Ông già Noel khi lên 7 tuổi. Ảnh: Getty Images

“Nhưng một cách cân bằng, câu chuyện về Ông già Noel là công cụ rất mạnh giúp nuôi dưỡng sự phát triển xã hội và nhận thức của trẻ. Đặc biệt trong xã hội công nghệ, trẻ trưởng thành sớm hơn”, bác sĩ Breen viết trên Tạp chí Tâm lý số xuất bản vào tháng 12.2004.

Bà Breen cho rằng, niềm tin của trẻ vào Ông già Noel giống đức tin vào Chúa. Có thể một số người không ủng hộ cách so sánh này vì cho rằng niềm tin vào Chúa là mãi mãi, còn niềm tin vào Ông già Noel chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng, TS Breen cho rằng điều này không khiến trẻ mất niềm tin lâu dài. “Việc chúng tin vào quyền lực siêu nhiên cao hơn thế không bị mất đi chỉ vì Ông già Noel cũng chịu quy luật sinh tử”, bà Hey viết.

Câu chuyện về Ông già Noel rất dễ tiếp thu đối với trẻ. Ai cũng thích nhận quà, và trẻ em rất tin vào công lý tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu ở Viện Max Planck (Đức) phát hiện ra rằng, trẻ em từ lúc 3 tuổi đã thấy cần phải trả đồ vật bị đánh cắp cho con rối bị mất. Một nhân vật huyền thoại thưởng cho việc làm tốt sẽ ngay lập tức gây tác động đến tâm lý đang phát triển của trẻ.

Hai nhà tâm lý học Carl Anderson và Norman Prentice ở Đại học Texas (Mỹ) gần đây phỏng vấn 52 đứa trẻ đã lớn và bố mẹ chúng. Kết quả cho thấy, bọn trẻ thường tự khám phá ra sự thật về Ông già Noel khi lên khoảng 7 tuổi. Bọn trẻ nói rằng khám phá là sự thật này là trải nghiệm tích cực, còn cha mẹ chúng lại thấy tiếc khi con họ không còn ngây thơ nữa.

Có lẽ đây là lý do câu chuyện về Ông già Noel có sức sống lâu như vậy, và là lý do tại sao người lớn lại buồn khi bọn trẻ không còn tin nữa. Nhưng, bọn trẻ dường như đề cao sự hiểu biết hơn về thế giới và thấy hạnh phúc khi nhen nhóm lại câu chuyện vui vẻ đó cho chính những đứa con của chúng sau này.

Có nên dối trẻ về Ông già Noel? - 2

Nhiều chuyên gia tâm lý ủng hộ việc để Ông già Noel sống mãi trong lòng trẻ. Ảnh: Getty Images

Bài xã luận nổi tiếng trên báo New York Sun năm 1897 với tựa đề “Vâng, Virginia, có một Ông già Noel” chỉ ra những sai lầm cơ bản của việc phủ định một nhân vật của tuổi thơ. Người lớn có thể coi câu chuyện về Ông già Noel chỉ có tính thương mại nhạt nhẽo, nhưng trẻ em coi đó là niềm vui thích thuần khiết và một trật tự tự nhiên của thế giới. Cứ mỗi mùa Giáng sinh về, những câu chuyện về niềm vui, vẻ đẹp và lòng tốt lại ngập tràn, dù có thật hay không.

TS Neil Jeyasingam - nhà tâm lý học kiêm giảng viên ở Đại học Sydney (Úc) nói, ông không thể giả vờ rằng có những lý do tâm lý kín đáo để khiến Ông già Noel sống lại mỗi dịp cuối năm, nhưng có lẽ không cần những những lý do như vậy. “Tôi nghĩ lý lẽ tốt nhất là những người tin Ông già Noel cũng là những người thực sự hiểu nhân vật ấy thực sự có ý nghĩa như thế nào. Chỉ lý do đó là đủ”, TS Jeyasingam viết trên báo Sydney Morning Herald hôm 18.12 vừa qua.

______________

Đón đọc bài tiếp theo vào chiều 23.12: Người đồng hành gớm ghiếc như quỷ của Ông già Noel

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Minh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
NOEL - Lễ Giáng Sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN