Chuyên gia: Sức quân Ấn Độ chưa thể đọ với Trung Quốc

Chuyên gia cho rằng nếu chiến tranh xảy ra lúc này, Ấn Độ sẽ không kịp củng cố khả năng phòng thủ của mình.

Chuyên gia: Sức quân Ấn Độ chưa thể đọ với Trung Quốc - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xuất hiện trong một cuộc diễu binh hôm 30.7

Ngày 17.8, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đăng tải một bài viết của nhà bình luận chính trị K.S. Venkatachalam về căng thẳng Trung-Ấn trong thời gian gần đây. Trong đó, ông Venkatachalam nhận định quân đội Ấn Độ “không thể sánh với” quân đội Trung Quốc nếu xung đột vùng biên giới bùng nổ.

Giữa căng thẳng Trung-Ấn ở cao nguyên Doklam, Cơ quan Tổng Kiểm soát và Kiểm toán Ấn Độ (CAG) công bố một báo cáo về sự thiếu hụt đạn dược trong quân đội nước này.

Trình lên Quốc hội Ấn Độ ngày 21.7, báo cáo đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về sự sẵn sàng phòng thủ của quốc gia.

Báo cáo chỉ ra nhiều loại đạn dược của Ấn Độ có thể chỉ đủ dùng trong 10 ngày - so với yêu cầu là 20 ngày cho một trận đánh căng thẳng.

Báo cáo cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng của tên lửa đất đối không tầm trung Ấn Độ, những tên lửa đã thất bại trong các vụ thử nghiệm cơ bản. Ngoài ra, không có tên lửa nào được đưa đến 6 địa điểm được chỉ định gần biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, theo báo cáo.

Vào đầu tháng 6, lãnh đạo quân đội Ấn Độ Bipin Rawat từng tuyên bố họ đã "hoàn toàn sẵn sàng” cho chiến tranh. Tuyên bố đó dường như có vẻ không chính xác, dựa trên báo cáo của CAG, ông Venkatachalam nhận định.

Chuyên gia: Sức quân Ấn Độ chưa thể đọ với Trung Quốc - 2

Trung Quốc vượt Ấn Độ trong khả năng phòng thủ nói chung (Ảnh minh họa)

Không quân Ấn Độ đang cần 42 phi đội máy bay phản lực (750 máy bay chiến đấu) thay vì 33 phi đội như hiện tại. Hơn nữa, vì nhiều máy bay Nga của Ấn Độ đang “quá tuổi” (phục vụ từ những năm 1960), chúng sẽ sớm ngừng hoạt động.

Do vậy, Ấn Độ thực sự cần tăng cường sức mạnh không quân. Vấn đề càng trở nên trầm trọng khi nhìn lại con số báo động của các vụ tai nạn máy bay sử dụng lâu ở Ấn Độ: 39 vụ trong bốn năm qua.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tiếp tục hiện đại hoá lực lượng của mình. Ngân sách quốc phòng của nước này là 152 tỷ USD, so với 51 tỷ USD của Ấn Độ.

Trung Quốc vượt Ấn Độ trong khả năng phòng thủ nói chung. So với Ấn Độ, Trung Quốc có gấp 4 lần số tàu ngầm, gần gấp đôi máy bay chiến đấu. Hệ thống tên lửa của Trung Quốc có thể bắn trúng mục tiêu cách 14.000 km, so với phạm vi 5.000 km của Ấn Độ.

Hơn nữa, Trung Quốc có lực lượng binh lính gấp đôi và đầu đạn hạt nhân gần gấp ba so với Ấn Độ.

Tuy nhiên, lực lượng bộ binh được đào tạo tốt của Ấn Độ, hiện đang được đánh giá là một trong những lực lượng tốt nhất trên thế giới, là một yếu tố ngang ngửa với Trung Quốc.

Để tăng cường lực lượng vũ trang, New Delhi gần đây đã quyết định chi 416 tỷ USD trong 5 năm để đảm bảo Ấn Độ chuẩn bị tốt hơn cho chiến tranh. Điều đáng lo ngại là phải mất từ 5 đến 10 năm nữa mới có thể tăng cường khả năng phòng thủ. Các chuyên gia tin rằng Ấn Độ không đủ sức đối đầu với Trung Quốc trong trường hợp có một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Ông Venkatachalam cho rằng bất kỳ cuộc chiến tranh nào, đặc biệt là giữa hai quốc gia có vũ khí hạt nhân, đều là một trò chơi một mất một còn. Không chắc rằng Trung Quốc sẽ tấn công Ấn Độ vì Bắc Kinh dường như có quá nhiều thứ để mất, xét trong khu vực và cả quốc tế.

Hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ cho thấy sự khôn ngoan để giảm căng thẳng và tham gia vào đối thoại để chấm dứt bế tắc, nhà bình luận viết.

TQ đang dùng 3 ”chiêu” tấn công Ấn Độ mà không nổ súng

Trung Quốc được cho là đang sử dụng “tam chủng chiến pháp”, chiến lược nhằm chiếm ưu thế trước Ấn Độ ở khu vực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN