Chùa thiêng bậc nhất Tây Tạng bốc cháy

Lửa bốc lên ngùn ngụt tại một trong những ngôi chùa thiêng nhất ở Tây Tạng hôm 17-2. Hiện vụ hỏa hoạn đã được khống chế trong khi giới chức trách tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân.

Theo Tân Hoa xã, vụ cháy xảy ra tại một phần của chùa Jokhang ở Lhasa, thủ phủ của vùng tự trị Tây Tạng của Trung Quốc

Chùa thiêng bậc nhất Tây Tạng bốc cháy - 1

Lửa bao trùm một phần ngôi chùa cổ Jokhang. Ảnh: Twitter

 Ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào lúc 18 giờ 40, chưa có thương vong nào được ghi nhận.

Trang The South China Morning Post cho biết các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bốc cao, bao trùm một khu vực rộng lớn của ngôi chùa. Ngọn lửa đã được khống chế vài giờ sau đó.  

Nằm tại trung tâm của thành phố cổ Lhasa, chùa Jokhang có lịch sử hơn 1.300 năm và từng được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2000.

Trong chùa có nhiều di sản văn hóa quý gia, trong đó có một bức tượng tương đương kích cỡ thật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ông 12 tuổi.

Video chùa thiêng bậc nhất Tây Tạng bốc cháy

Thành phố TQ với ”ma trận” đường khiến người lạ thấy chóng mặt

Đây là thành phố đặc biệt ở Trung Quốc với 3 sân bay quốc tế rất lớn và hệ thống đường thủy hoàn thiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên - Tân Hoa xã, SCMP (Người lao động)
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN