Chính thức ngừng tìm kiếm, MH370 có thể mãi mãi mất tích

Mảnh vỡ của MH370 có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy sau khi cuộc tìm kiếm dưới nước chính thức ngừng lại.

Chính thức ngừng tìm kiếm, MH370 có thể mãi mãi mất tích - 1

Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH370 biến mất năm 2014 cùng 239 hành khách và phi hành đoàn

Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đi đến hồi kết. Các gia đình nạn nhân vừa nhận được thông báo rằng cuộc tìm kiếm đã bị ngừng lại, Guardian đưa tin.

Gia đình nạn nhân nhận được một bản tuyên bố qua email ngày 17.1 rằng cuộc tìm kiếm của các cơ quan chức năng trong phạm vi 120.000 km2 ở vùng biển Ấn Độ Dương đã kết thúc không thành công.

Bản tuyên bố được kí bởi Bộ trưởng giao thông Malaysia, Trung Quốc và Australia, đại diện ba quốc gia tham gia quá trình tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm diễn ra liên tục trong hơn hai năm.

Chính thức ngừng tìm kiếm, MH370 có thể mãi mãi mất tích - 2

Một mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy ngoài khơi Tanzania

"Hôm nay, chiếc tàu tìm kiếm cuối cùng đã rời khỏi khu vực tìm kiếm. Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines MH370 không được xác định trong khu vực tìm kiếm dưới nước rộng 120.000 km2 ở phía nam Ấn Độ Dương", theo bản tuyên bố.

"Mặc cho mọi nỗ lực tìm kiếm, sử dụng những thành tựu khoa học tiên tiến nhất, công nghệ cắt cạnh, cũng như các mô hình và lời khuyên từ các chuyên gia có tay nghề cao nhất trong lĩnh vực, thật không may, việc tìm kiếm vẫn chưa thể xác định được vị trí máy bay.

"Quyết định ngừng tìm kiếm được đưa ra không hề dễ dàng”, theo tuyên bố.

Ngày 8.3.2014, máy bay MH370 biến mất khỏi radar ngay sau khi cất cánh từ Kuala Lumpar, trên đường tới Bắc Kinh. Máy bay được cho là rơi ở Ấn Độ Dương, khiến toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - The Guardian ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN