Chính sách mới của Mỹ tại Syria khiến Nga “sửng sốt”

Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang bày tỏ sự bất bình trước thông tin Mỹ đã để rất nhiều phần tử khủng bố IS đã trốn thoát khỏi thành phố Raqqa (Syria) trong lúc giao tranh tại đây còn đang diễn ra.

Ông Lavrov cho biết, Nga mong Mỹ phải trả lời các câu hỏi về chiến lược mới của mình tại Syria một cách trung thực và rõ ràng.

Chính sách mới của Mỹ tại Syria khiến Nga “sửng sốt” - 1

Khói bốc lên từ một góc của thành phố Raqqa (Syria).

“Khi chúng tôi được nghe về việc Hoa Kỳ kêu gọi thiết lập một loạt các chính quyền địa phương trên lãnh thổ Nước Cộng hòa Ả Rập Syria, chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Chúng tôi mong muốn Washington có thể đưa ra một câu trả lời trung thực và rõ ràng”, ông Lavrov phát biểu sau một cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Iraq Ibrahim Jaafari.

Ngoại trưởng Nga cũng miêu tả hành động của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Syria là “rất kỳ lạ” khi đã có rất nhiều trường hợp quân khủng bố xuất hiẹn trong các khu vực do lực lượng vũ trang thân Mỹ kiểm soát được phép di chuyển đến những khu vực khác để chống lại quân chính phủ Syria.

“Cụ thể, chúng tôi nhận thấy có những trường hợp phiến quân IS đồng loạt rời khỏi Raqqa một cách an toàn vào thời điểm liên quân do Mỹ đứng đầu đang tấn công thành phố. Ngoài ra còn có rất nhiều sự việc cho thấy Hoa Kỳ đang cố gắng ngăn quân chính phủ Syria tại một số địa điểm nhất định”, ông Lavrov nói.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga so sánh chiến dịch không kích của Mỹ tại Raqqa giống như cuộc oanh tạc thành phố Dresden (Đức) trong Thế chiến II. Phát ngôn viên của Bộ này cũng nói rằng phương Tây đang có ý định che đậy dấu vết của các cuộc không kích “tàn bạo của mình”, khiến hàng ngàn người dân Raqqa bị chôn vùi để giải phóng thành phố khỏi tay IS.

Chiến dịch quân sự tại Raqqa do Lực lượng Dân chủ Syria tiến hành với sự trợ giúp của liên quân do Mỹ đứng đầu đã kết thúc vào ngày 20/10. Trong giai đoạn cuối của chiến dịch, liên quân đã đồng ý để vài ngàn phiến quân IS tại Syria được rời khỏi thành phố cùng với dân thường, sau đó tiêu diệt toàn bộ số phần tử có nguồn gốc nước ngoài còn lại đang bám trụ tại Raqqa.

Moscơ đã nhiều lần bày tỏ quan ngại của mình trong suốt chiều dài chiến dịch ở Raqqa, khi họ nói rằng nhiều “sai lầm” của liên quân đã gây ra thiệt hại về người, trong khi đó việc thiếu hụt viện trợ nhân đạo đang khiến Raqqa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Mỹ: Tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS ngoại quốc ở Syria

Các tay súng nước ngoài trong hàng ngũ khủng bố IS chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết bởi lực lượng thân Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn - Lược dịch (Infonet)
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN