Chấp nhận đi tù 3 năm để được trèo kim tự tháp Ai Cập

Thanh niên ưa mạo hiểm bất chấp tính mạng và hình phạt tù 3 năm để chinh phục kim tự tháp Cheops Ai Cập - kim tự tháp lớn nhất trong quần thể 3 tháp ở khu lăng mộ Giza - chỉ với mục đích chụp ảnh.

Quá trình Andrej trèo lên đỉnh kim tự tháp Cheops.

Kim tự tháp Giza tuổi thọ 4.500 năm là một kì quan thế giới cổ đại và không được phép trèo lên đỉnh tháp. Tuy nhiên, du khách người Đức Andrej Ciesielski đã liều lĩnh thực hiện hành vi này khi du lịch tới Cairo.

Từ trên cao, anh chụp những bức hình ấn tượng về quần thể kim tự tháp Giza xung quanh. Andrej khẳng định việc 3 năm ngồi tù cũng đáng.

Chấp nhận đi tù 3 năm để được trèo kim tự tháp Ai Cập - 1

Hình ảnh sa mạc và 3 kim tự tháp trong quần thể lăng mộ Giza.

Luật pháp Ai Cập nghiêm cấm hành vi trèo lên các công trình kiến trúc, lăng tẩm để bảo vệ chúng khỏi sự xâm hại của con người. Hình phạt tối đa cho những người cố ý làm trái là 3 năm tù giam.

Dù vậy, Andrej vẫn bất chấp tất cả để trèo lên đỉnh tháp cao 146m được xây dựng cách đây 4.500 năm trong vòng 8 phút.

Chấp nhận đi tù 3 năm để được trèo kim tự tháp Ai Cập - 2

Hình ảnh rợn tóc gáy nhìn từ trên đỉnh tháp.

Dù thực hiện được mục đích ban đầu nhưng Andrej đã bị cảnh sát bắt giam ngay khi vừa trèo xuống. Chàng thanh niên 18 tuổi từ thành phố Munich nói: “Tôi mất 8 phút để leo lên đỉnh tháp và trên đường đi tôi bật nhạc nghe cho đỡ buồn. Lúc tôi trèo được mấy phút thì một nhóm nhân viên an ninh phát hiện ra và kêu tôi xuống bằng tiếng Ả Rập”.

Andrej nói: “Tôi có hỏi những cư dân địa phương và họ cho biết trèo kim tự tháp là vi phạm pháp luật. Dù sao thì mấy tấm ảnh này cũng đáng để ngồi tù”.

Chấp nhận đi tù 3 năm để được trèo kim tự tháp Ai Cập - 3

Andrej Ciesielski trèo lên kim tự tháp Cheops (Kê-ốp) trong chuyến du lịch Cairo dù điều này là vi phạm pháp luật sở tại.

 “Khi đứng trên đỉnh một trong những kì quan thế giới cổ đại, tôi không thể quên được cảm xúc lúc đó. Tôi muốn trải nghiệm văn hóa Ai Cập và tôi đã làm được”.

Cách đây 3 năm, một nhóm du khách Nga cũng tìm cách trèo lên kim tự tháp nổi tiếng Necropolis vào ban đêm. Tuy nhiên họ vẫn bị bắt ngay sau đó.

Quần thể lăng mộ và kim tự tháp Giza nằm ở giữa sa mạc gần thủ đô Cairo (Ai Cập).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN