Cảnh sát Ấn Độ ôm bom khủng chạy thục mạng, cứu 400 người

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Khi phát nổ, quả bom 10 kg có thể tạo ra bán kính sát thương lên tới 500 mét.

Video cảnh sát ôm bom chạy thục mạng.

Abhishek Patel, 40 tuổi là cảnh sát ở quận Sagar, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ. Mới đây, Patel đã được phong là anh hùng sau khi cứu 400 em nhỏ khỏi một quả bom có nguy cơ phát nổ.

Để cứu các em, Patel đã dũng cảm cầm quả bom nặng 10 kg trên tay rồi chạy tới nơi an toàn. Patel chạy liên tục suốt 1 km để giảm tối đa nguy cơ trái bom phát nổ, gây nguy hiểm cho các em học sinh ở trường học trong làng. Khi phát nổ, quả bom này có thể sát thương trong phạm vi 500 mét.

Cảnh sát Ấn Độ ôm bom khủng chạy thục mạng, cứu 400 người - 1

Patel đang ôm trái bom chạy thục mạng.

Tờ Daily Mail cho biết Patel dũng cảm thực hiện hành động này vì lực lượng rà phá bom không thể tiếp cận hiện trường. Quả bom sau đó được lực lượng công binh địa phương tháo ngòi nổ và không có ai bị thương, theo Hindu Times.

Patel đã được sếp khen thưởng và trao hơn 20 triệu đồng vì sự dũng cảm. Patel nói: “Vì trong đó là nơi đông dân sinh sống và có một trường học, nên mục tiêu duy nhất của tôi là đưa trái bom ra càng xa càng tốt”. Patel nói rằng trong các khóa huấn luyện, anh được dạy nếu quả bom như vậy phát nổ, bán kính sát thương có thể lên tới 500 mét.

Cảnh sát Ấn Độ ôm bom khủng chạy thục mạng, cứu 400 người - 2

Quả bom phát nổ sẽ có bán kính sát thương hơn 500 mét.

“Đó là một hành động liều lĩnh và có thể khiến tôi mất mạng”, Patel chia sẻ. “Tuy nhiên, tôi có thể cứu sống mạng của hàng trăm em nhỏ. Chúng là tương lai của đất nước”.

Video cảnh sát Pháp bắn chết tài xế vì không ra khỏi xe

Hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát sau khi thấy tài xế la hét lớn trong sân nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN