Cảnh báo sốc về số người thiệt mạng nếu Mỹ-Triều Tiên chiến tranh

Chiến tranh hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ có thể sẽ là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II, một chuyên gia quốc phòng nhận định.

Cảnh báo sốc về số người thiệt mạng nếu Mỹ-Triều Tiên chiến tranh - 1

Nếu Mỹ và Triều Tiên chiến tranh hạt nhân, số người chết có thể lên tới 8 triệu người

Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia của Mỹ, đã xem xét về hậu quả của cuộc chiến giữa Mỹ và Triều Tiên nếu nó xảy ra.

Trả lời tờ Fox News, ông tính toán số thương vong khi Triều Tiên tấn công Mỹ lên tới tám triệu người.

Nếu tấn công hạt nhân thành công Los Angeles, San Francisco, Seattle và Portland của Mỹ, số người thiệt mạng sẽ là rất lớn.

Ông Kazianis nói: "Chúng tôi đã sốc khi tính ra có thể hơn 3 triệu người sẽ thiệt mạng ở châu Á và Mỹ trong giai đoạn đầu cuộc chiến.

"Đó là số người chết trước khi Mỹ phản đòn hạt nhân, mà có thể giết thêm hàng triệu người nữa".

Cảnh báo sốc về số người thiệt mạng nếu Mỹ-Triều Tiên chiến tranh - 2

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Ông tiếp: "Vào thời điểm chiến tranh kết thúc, Triều Tiên có thể tung ra mọi vũ khí, thêm nhiều cuộc tấn công hạt nhân cùng với tấn công hóa học và sinh học.

"Khi mọi thứ dừng lại, 8 triệu người sẽ thiệt mạng”, Kazianis ước tính.

Các sự kiện diễn ra gần đây dường như “quá thật” và Kazianis lo ngại chúng có thể cho thấy xu hướng của tương lai.

Ông nói: "Nếu Bình Nhưỡng quyết định phóng tên lửa hạt nhân tới Seoul, Tokyo, các căn cứ quân sự của Mỹ hay đất liền Mỹ, cuộc tàn sát nổ ra sẽ không giống như bất cứ điều gì chúng ta từng chứng kiến kể từ Thế chiến II.

"Trong kịch bản này, nhiều triệu người có thể chết hoặc trở thành nạn nhân của chất phóng xạ.

"Như một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc nói với tôi tuần trước, cuộc chiến sẽ “giống như Lucifer mở ra cánh cổng địa ngục”, Kazianis nói và sử dụng tên riêng của quỷ Satan.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nhấn chìm Triều Tiên trong “hỏa lực và sự thịnh nộ” sau khi Bình Nhưỡng liên tục đe dọa Washington.

Trong năm nay, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thử nhiều tên lửa hơn cha của ông, Kim Jong-il, đã làm trong toàn bộ 14 năm cầm quyền.

Chuyên gia sốc về cách Triều Tiên chế tạo tên lửa hạt nhân

Triều Tiên có thể đã dùng mạng lưới chợ đen để mua các động cơ tên lửa từ nhà máy Ukraine, giúp tạo nên bước nhảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Star ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN