Cận vệ Tổng thống Philippines bị bắn chết ngay tại trụ sở

Không rõ ai là người bắn chết cận vệ hay động cơ là gì.

Cận vệ Tổng thống Philippines bị bắn chết ngay tại trụ sở - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đi qua hàng lính gác tại Manila

Một thành viên trong đội cận vệ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa bị bắn chết ngày 26.9, Reuters đưa tin.

Vụ bắn chết người bí ẩn ở Malacanang Park – trụ sở của Nhóm Bảo vệ Tổng thống (PSG) ở Manila - đang được coi là một vụ việc riêng biệt và nguy cơ khủng bố đã bị loại trừ, chỉ huy PSG Lope Dagoy cho biết.

Xác của cận vệ 37 tuổi được vợ của anh phát hiện vào lúc 8h50 sáng giờ địa phương. Anh tử vong vì một vết đạn duy nhất vào ngực.

"Chúng tôi đã loại trừ nguyên nhân chơi xấu", ông Dagoy nói với các phóng viên. "Chắc chắn không có chơi xấu”.

Vào thời điểm vụ bắn súng xảy ra, ông Duterte không có mặt tại trụ sở của PSG. Tuy nhiên, không rõ vị trí cụ thể của ông ở đâu.

Tổng thống Philippines không xuất hiện trước công chúng vào ngày 25.9. Trước đó, được biết ông đến thành phố Davao và ở đây trong vài ngày.

Khi được hỏi về vị trí của ông Duterte vào thời điểm vụ nổ súng, phát ngôn viên Ernesto Abella của tổng thống nói: "Chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc đó”.

Ông Duterte nổi tiếng là một người không thể đoán trước và thường đột ngột thay đổi lịch trình.

Ông thường đến thành phố Davao vào cuối tuần, đôi khi khởi hành từ thứ 5 và trở lại thủ đô Manila vào thứ 2 hoặc muộn hơn.

Ông sẽ tham dự một số sự kiện công chúng tại Manila vào tối nay 26.9.

Ông Dagoy cho biết cảnh sát đang điều tra vụ bắn súng và PSG không muốn đưa ra suy đoán về sự việc.

Giả làm lính, phiến quân giết vệ sĩ của TT Philippines

Năm vệ sĩ của Tổng thống Philippines bị thương và một vệ sĩ bán quân sự đã thiệt mạng ngày 19.7 trong cuộc tấn công...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
Rodrigo Duterte Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN