Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Mỹ và các quốc gia châu Á đang tiến hành một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở miền Đông Thái Lan.

Cuộc tập trận thường niên mang tên Hổ mang vàng (kéo dài từ 13-23/2) – do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì, có sự tham gia của hơn 11.000 binh sĩ từ 29 quốc gia, cùng 6 tàu chiến, 36 phương tiện đổ bộ và 86 máy bay.

Theo RT, trong nội dung tập trận ngày 17-2 diễn ra tại một căn cứ Hải quân Thái Lan, các binh sĩ của Mỹ, Hàn Quốc và Thái Lan đã tham gia cuộc tập trận đổ bộ trên bờ biển Hat Yao tại tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan.

Cuộc tập trận tiến hành theo kịch bản mô phỏng một cuộc xung đột nổ ra tại một quốc gia tưởng tượng trong khu vực.

Cuộc tập trận này có sự tham gia của khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ và Thái Lan và 300 binh sĩ Hàn Quốc.

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ Thái Lan trước tiên đổ bộ vào khu vực xung đột để trinh sát hiện trường. Lực lượng Mỹ và Hàn Quốc theo sau với tàu đổ bộ và các phương tiện đổ bộ khác. 

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 1

Binh sĩ Hàn Quốc nhảy ra khỏi chiếc xe tấn công đổ bộ trong cuộc tập trận quân sự Hổ mang Vàng tại bãi biển Hat Yao, tỉnh Chon Buri hôm 17-2. Ảnh: AP

Sau đó, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thực hành diễn tập sơ tán người Nhật mắc kẹt trên vùng xung đột bằng máy bay vận tải, để đưa các nạn nhân ra khỏi đất nước giả định nói trên.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản còn thực hành việc hướng dẫn công dân nước này tại một sân bay tập trung đông đúc người dân đang vật lộn để rời khỏi vùng xung đột. Họ cũng hướng dẫn một số công dân Nhật tới máy bay quân sự Mỹ.

Cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất khu vực Đông Nam Á này được tổ chức giữa lúc áp lực quốc tế ngày càng gia tăng đối với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, một người phát ngôn quân sự Mỹ nói rằng cuộc tập trận này không nằm vào bất cứ quốc gia cụ thể nào.

Ông Tatsuo Fukuda, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản – người chịu trách nhiệm giám sát cuộc tập trận, cho hay cuộc tập trận này sẽ giúp công dân Nhật cảm thấy an toàn và sự an toàn cần là điều bức thiết ở bất cứ đâu trên thế giới.

Một số hình ảnh cuộc tập trận:  

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 2

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 3

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 4

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 5

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 6

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 7

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 8

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 9

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 10

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 11

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 12

Ảnh: Reuters

Cận cảnh Mỹ và 28 nước châu Á tập trận Hổ mang vàng - 13

Ảnh: Reuters

Cận cảnh cuộc tập trận hiếm của 3 tàu sân bay Mỹ

Hôm 12-11, tàu chiến Nhật Bản cùng 3 tàu sân bay Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên - Reuters, NHK (Người lao động)
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN