Campuchia bắt 215 người TQ dùng ảnh khỏa thân tống tiền

Băng nhóm này lừa đảo bằng cách làm quen với nạn nhân, yêu cầu họ gửi ảnh khỏa thân và sau đó tống tiền.

Campuchia bắt 215 người TQ dùng ảnh khỏa thân tống tiền - 1

Hàng trăm người Trung Quốc bị bắt giữ ở Campuchia vì cáo buộc lừa đảo

Campuchia vừa bắt giữ hơn 200 đàn ông và phụ nữ Trung Quốc bị tình nghi lừa đảo trên mạng, dụ dỗ nạn nhân gửi ảnh khỏa thân và sau đó tống tiền họ.

Theo cảnh sát, băng nhóm lừa đảo này gọi điện qua Internet để liên lạc với nạn nhân ở Trung Quốc, xây dựng mối quan hệ rồi yêu cầu họ gửi ảnh khỏa thân. Những bức ảnh này sau đó sẽ được băng nhóm sử dụng để tống tiền.

Sau khi nhận được tin từ chính quyền Trung Quốc, cảnh sát Campuchia đột kích một khu chung cư gần biên giới Thái Lan ngày 2.8 và bắt giữ 215 người Trung Quốc, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Campuchia bắt 215 người TQ dùng ảnh khỏa thân tống tiền - 2

Điện thoại tịch thu từ hơn 200 người Trung Quốc

"Chúng tôi đang thẩm vấn họ. Gần 200 người trong số họ tham gia vụ việc", ông Uk Heisela, sĩ quan cảnh sát Campuchia, cho biết.

Campuchia đã trục xuất hàng trăm người Trung Quốc bị cáo buộc lừa đảo qua mạng và điện thoại trong những năm gần đây, trong đó có 74 người bị kết án tống tiền qua mạng vào tháng 6.2017.

Tuần trước, Campuchia vừa trục xuất 31 nghi phạm lừa đảo khác, bao gồm 7 người Đài Loan, về Trung Quốc đại lục.

Campuchia bắt 215 người TQ dùng ảnh khỏa thân tống tiền - 3

Băng nhóm này lừa đảo bằng cách làm quen với nạn nhân, yêu cầu họ gửi ảnh khỏa thân và sau đó tống tiền

Hồi tháng 7, một nhóm 44 người từ Trung Quốc và Đài Loan đã bị bắt ở Thái Lan vì cáo buộc lừa đảo qua điện thoại, lấy được 3 triệu USD (khoảng 68 tỷ đồng) từ các nạn nhân chủ yếu ở Trung Quốc.

Thứ 3 tuần này, Indonesia cho biết họ sẽ trục xuất 153 công dân Trung Quốc bị cáo buộc tham gia vào đường dây lừa đảo mạng trị giá hàng triệu đô la, nhằm vào doanh nhân và chính trị gia giàu có ở Trung Quốc.

TQ: Rò rỉ 10GB ảnh nữ sinh khỏa thân thế chấp vay tiền

Nhiều nữ sinh không đủ khả năng thanh toán đã phải chấp nhận quan hệ với chủ nợ để trả khoản vay thế chấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN