Người phụ nữ nô lệ tình dục của IS bị mua bán 5 lần

Noura buộc phải phục vụ, nấu ăn cho IS trước khi bị đánh đập và hãm hiếp.

Người phụ nữ nô lệ tình dục của IS bị mua bán 5 lần - 1

Noura Khalaf, người làm nô lệ tình dục cho IS trong suốt 3 năm

Noura Khalaf, nô lệ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong ba năm qua, cuối cùng cũng được tự do.

Bị bắt cóc từ ngôi làng nhỏ ở Iraq và đưa tới Syria, cuộc đời của cô gái 24 tuổi đã bị đảo lộn bởi các phần tử khủng bố IS. Chúng mua đi bán lại cô suốt 5 lần.

Cô bị bắt cóc cùng bốn đứa con vào năm 2014. Hiện cô không biết chồng mình ở đâu. Con gái 7 tuổi của cô cũng bị bán cho IS nhưng cũng được giải cứu.

Tại một thời điểm trong thời gian bị giam giữ, Noura kể bị các chiến binh giam trong nhà tù ngầm ở Raqqa.

Người phụ nữ nô lệ tình dục của IS bị mua bán 5 lần - 2

Cô bị bắt cóc cùng bốn đứa con vào năm 2014

Cô nói: "Họ đưa chúng tôi đến khu chợ ngầm buôn phụ nữ. Họ trưng bày chúng tôi cho các thành viên IS và mỗi chiến binh được chọn cô gái mà hắn thích".

Cô bị ép phải phải phục vụ và nấu ăn cho lính IS trước khi bị đánh và hãm hiếp.

Nhờ các chiến binh người Kurd, Noura và các con cuối cùng cũng được giải phóng và chuẩn bị đoàn tụ với gia đình.

Noura chỉ là một trong nhiều phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số Yazidi được các chiến binh người Kurd YPG và lữ đoàn toàn nữ YPJ giải thoát khỏi vòng vây của IS.

Noura được giải cứu trong các chiến dịch bí mật của các tổ chức trên. Khoảng 200 phụ nữ và trẻ em đã được giải cứu cho đến nay.

Noura cùng các con hiện đang sống trong khu trú ẩn của hội đồng phụ nữ của người Kurd ở đông bắc Syria.

Được biết 3.000 phụ nữ vẫn đang bị giam giữ bởi IS. Nhiều người bị bắt cóc và giam giữ như nô lệ tình dục trong khi người thân của họ bị giết hại.

Mỹ: Nô lệ tình dục bị nhốt trong thùng, cưỡng bức 2 tháng

Người phụ nữ bị xích quanh cổ khi được phát hiện trong một chiếc thùng kim loại lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN