Cách thức Triều Tiên đánh lừa gián điệp HQ ở biên giới

Quân đội Triều Tiên đang rất nỗ lực để đánh lạc hướng trong thông tin liên lạc để tránh bị Hàn Quốc nghe lén.

Nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho hay, gần đây cơ quan tình báo đang gặp nhiều khó khăn trong thu thập thông tin vì Triều Tiên đã cải thiện chiến thuật sau khi hai bên nổ súng vào ngày 20.8.2015

"Hàn Quốc thời điểm đó đã nhanh chóng phản ứng ngay sau khi Triều Tiên nổ súng nối tiếp vụ nổ mìn, nên có lẽ Triều Tiên kết luận rằng Hàn Quốc đã theo dõi quân đội nước này bằng cách nghe lén", nguồn tin cho biết.

Cách thức Triều Tiên đánh lừa gián điệp HQ ở biên giới - 1

Yoon Hu-duk từ đảng Minjoo đối lập, phát biểu trong cuộc họp nghị viện vào tháng 9 rằng khi tới thăm quân đội tiền tuyến, một sĩ quan từng tiết lộ đã phát hiện kế hoạch khiêu khích của Triều Tiên vào sáng 20.8.

Ngay sau khi nắm được thông tin, quân đội đã thiết lập tình trạng báo động. Kể từ đó, quân đội Triều Tiên thường xuyên đưa ra các thông tin sai lệch. Ví dụ như trong một đoạn ghi âm, đơn vị tiền tuyến liên tục thông báo "Chúng tôi đang di chuyển". Sau khi cử trinh sát thám thính, Hàn Quốc phát hiện ra rằng đơn vị này không hề xê dịch.

Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội cho biết Hàn Quốc hiếm khi bị đánh lạc hướng và vẫn đang theo sát hoạt động của Triều Tiên bằng nhiều cách, đặc biệt là sau vụ thử bom vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di (Chosun) ([Tên nguồn])
Căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN