Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu phục hồi lệnh cấm nhập cư của Trump

Sự kiện: Donald Trump

Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu hủy bỏ lệnh của một thẩm phán liên bang bãi bỏ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu phục hồi lệnh cấm nhập cư của Trump - 1

Người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Động thái trên diễn ra sau khi thẩm phán James Robart ở Seattle thuộc bang Washington, ban hành phán quyết yêu cầu tạm ngừng thực thi lệnh cấm nhập cư đối với công dân của 7 quốc gia Hồi giáo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành trước đó.

Trước đó, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã thông báo đến các hãng hàng không rằng chính phủ sẽ nhanh chóng khôi phục số visa đã bị thu hồi, đồng thời khuyến cáo các hãng này tiếp tục nhận vận chuyển hành khách là người tị nạn có visa Mỹ.

Nhà Trắng đêm 3.2 đã đưa ra thông báo gọi phán quyết của thẩm phán Robart là “sự xúc phạm”, trong khi Tổng thống Trump gọi quyết định này là “điều nực cười” trên trang Twitter của ông ngày 4.2

Cuối ngày 4.2, ông Trump tiếp tục bình luận trên Twitter: “Đất nước chúng ta sẽ như thế nào khi một thẩm phán có thể tạm ngừng thực thi lệnh cấm nhập cư của Bộ An ninh Nội địa và bất cứ người nào, kể cả kẻ xấu cũng có thể vào nước Mỹ?”.

Lệnh cấm nhập cảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra với công dân 7 nước Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria, đã gây ra làn sóng biểu tình tại các sân bay ở Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC/Chicago Tribune) ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN