Bị phát hiện ở cùng phòng, cặp đôi Indonesia bị lôi ra dội nước cống

Hai người này bị lôi ra ngoài và trừng phạt vì bị cho là “vi phạm quy định Hồi giáo”.

Video cặp đôi bị dội nước cống lên đầu.

Cách đây ít ngày, một cặp đôi người Indonesia bị phát hiện ở trong cùng một phòng dù chưa kết hôn với nhau. Ngay lập tức, họ bị lôi ra ngoài và trừng phạt theo luật Hồi giáo Sharia.

Hai người này bị đổ nước cống lên người, theo một quy tắc ghi trong đạo luật Sharia của người Hồi giáo. Vụ việc xảy ra ở làng Kayee Lee tại tỉnh Aceh, Indonesia. Trong video, một người đàn ông cầm xô nước cống đổ lên 2 người này.

Bị phát hiện ở cùng phòng, cặp đôi Indonesia bị lôi ra dội nước cống - 1

Bị phát hiện ở cùng phòng, cặp đôi Indonesia bị lôi ra dội nước cống - 1

Cặp đôi bị dội nước cống khắp người.

Đây được coi là hình phạt nhằm trừng trị những người chưa có gia đình ở chung phòng với nhau tại Indonesia. Người cầm xô nước cống đổ lên đầu hai người mắc lỗi, nói: “Những gì các người làm là trái luật Hồi giáo. Đây là bài học để nhớ mãi về sau”.

Theo trang France 24, cảnh sát có mặt sau đó ít phút và đưa hai người lên đồn. Cảnh sát trưởng Nazarul Fitra cho biết cô gái 18 tuổi tới nhà bạn trai và lúc đó không có ai khác ở nhà.

Hàng xóm cho rằng 2 người đã quan hệ tình dục và ép họ ra ngoài để trừng phạt. Fitra nói rằng cảnh sát sẽ điều tra vụ việc nếu như hai người này có dấu hiệu làm sai quy định.

Dù có lực lượng cảnh sát Hồi giáo xử phạt nhưng thông thường tại Indonesia, người dân sẽ tự xử lý khi phát hiện các vụ việc vi phạm. Những người bị cáo buộc tội quan hệ bất chính có thể bị phạt 100 roi, nộp phạt 150 gram vàng hoặc ngồi tù 15 tháng.

Nam Phi: Cặp đôi chạy thoát cướp ô tô như phim hành động

Cặp đôi nhanh trí vào xe để chạy thoát khỏi những tên cướp ô tô có vũ trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN