Bị “nói xấu” tại G20, Triều Tiên bắn 3 tên lửa "dằn mặt"

Chỉ vài tiếng sau khi Hàn Quốc đưa ra nhận định Triều Tiên làm suy yếu hòa bình trong khu vực, 3 quả tên lửa Triều Tiên đã được phóng ra biển.

Bị “nói xấu” tại G20, Triều Tiên bắn 3 tên lửa "dằn mặt" - 1

Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo ra biển (Ảnh minh họa: Reuters)

Triều Tiên vừa phóng ba tên lửa đạn đạo xuống biển từ bờ đông của nước này, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin.

Vụ phóng tên lửa ngày 5.9 là sự việc mới nhất trong số 10 tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng trong năm nay. Vào cuối tháng 8, quân đội Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên, một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự Ulchi Freedom Guardian hàng năm.

Triều Tiên bắn ba tên lửa đạn đạo từ Hwangju ở tỉnh Bắc Hwanghae vào khoảng 12:14 giờ địa phương, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tin nhắn văn bản, Yonhap đưa tin. Hiện vẫn chưa rõ ba tên lửa thuộc loại gì và tầm bắn của chúng.

Triều Tiên phóng các tên lửa chỉ vài tiếng sau khi vấn đề về mối đe dọa tiềm tàng đến từ Triều Tiên được đưa ra thảo luận giữa các cường quốc khu vực tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc.

Bị “nói xấu” tại G20, Triều Tiên bắn 3 tên lửa "dằn mặt" - 2

Hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình rằng các động thái của Triều Tiên năm nay đã "làm suy yếu hòa bình trong khu vực một cách nghiêm trọng và đặt ra thách thức với sự phát triển mối quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc."

Chủ tịch Trung Quốc nói với bà Park rằng Trung Quốc phản đối việc triển khai hệ thống chống tên lửa THAAD của Mỹ ở Hàn Quốc.

"Việc xử lý sai vấn đề sẽ không có lợi cho sự ổn định chiến lược trong khu vực và có thể làm gia tăng tranh chấp," Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói.

Tuy nhiên Park Geun-hye đã bảo vệ quyết định triển khai THAAD, gọi đây là một biện pháp "tự vệ không thể tránh khỏi" để đối phó với các mối đe dọa xuất phát từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cũng đã lên tiếng phản đối việc triển khai của Hàn Quốc, đe dọa tấn công hạt nhân Hàn Quốc và các căn cứ Mỹ ở Guam, Mỹ, để thể hiện sự phản đối THAAD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN