Bị bắt cóc, hãm hiếp 10 tuần, cô gái Nga trốn nhờ thủ phạm yêu

Nữ doanh nhân bị bắt cóc, đánh đập và hãm hiếp trong 10 tuần và chỉ trốn thoát được bằng cách lợi dụng sự "dao động" của một trong các thủ phạm.

Bị bắt cóc, hãm hiếp 10 tuần, cô gái Nga trốn nhờ thủ phạm yêu - 1

Ekaterina bị bắt cóc và hãm hiếp trong 10 tuần.

Ekaterina Kalivanova, 32 tuổi, bị bắt cóc làm nô lệ tình dục trong hơn 10 tuần bởi một cảnh sát điều tra và tòng phạm của người này. Ekaterina là một doanh nhân người Nga và bị những kẻ bắt cóc hãm hiếp, tra tấn, đòi tiền. Khuôn mặt của Ekaterina có nhiều vết sẹo sau 10 tuần bị đánh đập dã man.

Điều tra viên Dmitry Prischenko, 40 tuổi và đồng phạm Dmitry Sokolov, 30 tuổi, đã thay nhau hãm hiếp Ekaterina tại một căn hộ gần thủ đô Moscow, Nga. Một người khác là Alexander Dotsenko bị cáo buộc vì tham gia vào hoạt động phi pháp của hai kẻ bắt cóc.

Bị bắt cóc, hãm hiếp 10 tuần, cô gái Nga trốn nhờ thủ phạm yêu - 2

Sokolov đem lòng yêu Ekaterina.

Ekaterina khai với cảnh sát: “Sokolov gí khẩu súng điện vào cổ tôi. Sau đó, tôi bị lôi lên xe cảnh sát”. Cô nói rằng dù phản kháng nhưng bất thành vì bị dòng điện làm người co rúm. Khi đã ngồi vào xe, cô còn bị gí điện thêm vài lần nữa.

Ekaterina là giám đốc điều hành một chuỗi phòng khám nha khoa và còn kiếm tiền bằng cách sửa sang rồi bán lại các căn hộ cũ. Vụ việc diễn ra từ năm 2015 nhưng tới nay, Ekaterina vẫn chưa thể hoàn hồn. Cô cho biết bị điều tra viên đe dọa đưa tới một vùng xa xôi rồi chặt xác.

Bị bắt cóc, hãm hiếp 10 tuần, cô gái Nga trốn nhờ thủ phạm yêu - 3

Cô gái trẻ đã nhanh trí lừa Sokolov.

Chúng thậm chí thuê một bác sĩ phẫu thuật để điều trị vết thương cho cô. Khi Ekaterina nói với bác sĩ mình là con tin, ông ta vẫn phớt lờ và không quan tâm tới lời kêu cứu. Sau đó, Ekaterina được đưa vào một căn hộ nhỏ. Tại đây, Sokolov đã nói rằng rất có tình cảm với cô. Ekaterina đã tương kế tựu kế, nói rằng mình cũng có cảm tình với hắn ta.

Bị bắt cóc, hãm hiếp 10 tuần, cô gái Nga trốn nhờ thủ phạm yêu - 4

Điều tra viên Dmitry bị bắt.

Một lần, Ekaterina cùng Sokolov đi chơi ở khu nghỉ dưỡng Gelendzhik. Tranh thủ lúc Sokolov rời khỏi xe, cô cầm điện thoại của người này, gọi cho cảnh sát và giải thích tình cảnh. Luật sư của Ekaterina nói rằng thân chủ của mình có thể bị giết ngay lập tức nếu căn hộ của cô được bán thành công. Mục đích duy nhất của chúng là kiếm tiền từ số căn hộ Ekaterina đang sở hữu.

Sau khi cảnh sát nhận được điện thoại, họ tới bắt giữ Sokolov và người này bị kết án 17 năm tù. Kẻ chủ mưu bị kết án 27 năm. Dù vậy, luật sư của Ekaterina vẫn không hài lòng với bản án này vì cho rằng thân chủ đã chịu quá nhiều cay đắng và tra tấn dã man trong thời gian dài.

Đoạn phim hiếm về nô lệ tình dục Hàn Quốc thời thế chiến

Cho đến nay, tư liệu về “phụ nữ giải khuây” thời Thế chiến 2 vẫn rất ít ỏi và chủ yếu là hình ảnh những nạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN