Bầu cử TT Ukraine: Tỷ phú Poroshenko tuyên bố chiến thắng

Theo cuộc thăm dò ý kiến cử tri Ukraine sau bầu cử, tỷ phú Petro Poroshenko nhận được khoảng 57,3% số phiếu, vượt xa 12% số phiếu người xếp thứ hai là bà Yulia Tymoshenko.

Rất nhiều hãng truyền thông trên thế giới đều đồng loạt đưa tin, ông trùm ngành bánh kẹo Ukraine - Petro Poroshenko đã giành chiến thắng ngay ở vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống nước này được tổ chức vào ngày 25/5.

Tuy có khác nhau về số phiếu ông Poroshenko nhận được. Nhưng các kết quả báo chí đưa ra đều cho thấy, khoảng 55% đến 57,3% cử chi đã bầu cho vị tỷ phú 48 tuổi.

Bầu cử TT Ukraine: Tỷ phú Poroshenko tuyên bố chiến thắng - 1

Ông Petro Porosheko

Với kết quả này ông Poroshenko lập tức tuyên bố giành chiến thắng và nói mình đã trở thành tân Tổng thống Ukraine. Bởi theo luật bầu cử nước này, để giành chiến thắng ngay ở vòng 1, ứng viên chỉ cần hội đủ hơn 50% số phiếu ủng hộ. Trong trường hợp không ứng viên nào giành chiến thắng ở vòng 1 thì mới tổ chức bầu cử vòng 2 (vào ngày 15/6).

Theo BBC, những người ủng hộ ông Poroshenko đã đổ ra đường phố Kiev để ăn mừng chiến thắng. Trong khi đó những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình. Hiện tại bà Tymoshenko vẫn chưa đưa ra bình luận nào về kết quả sơ bộ nêu trên.

Bầu cử TT Ukraine: Tỷ phú Poroshenko tuyên bố chiến thắng - 2

Lực lượng ly khai ở Donetsk tẩy chay cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine

Ông Valeriy Bolotov - người đứng đầu lực lượng ly khai ở Lugansk tuyên bố: “Kết quả cuộc bầu cử ở Ukraine không có ý nghĩa gì ở Lugansk và Donetsk”.

Theo BBC, trong những ngày trước bầu cử đã có khoảng 20 người đã thiệt mạng trong các vụ xô xát ở Donetsk và Luhansk. Vì công tác an ninh nên cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine không được thực hiện tại khu vực này.

Thông tin về ông Petro Poroshenko

Sinh 26/9/1965 ở thành phố Vinnytsia ở miền trung Ukraine.

Ông Petro Poroshenko khởi nghiệp bằng công việc kinh doanh hạt ca cao và sau đó trở thành ông trùm trong ngành bánh kẹo của Ukraine. Người ta hay gọi ông bằng biệt danh “Ông vua sô cô la”.

Ngoài ra ông Petro Poroshenko là chủ của tập đoàn Roshen và đài truyền hình Kanal 5 tại Ukraine

Ông Poroshenko được Tạp chí Forbes xếp trong danh sách các tỷ phú của thế giới với tài sản khoảng 1 tỷ USD.

Năm 1998 ông Poroshenko bắt đầu tham gia hoạt động chính trị và nắm giữ các chức vụ như: Bộ trưởng Thương mại và Phát triển Kinh tế; Bí thư Hội đồng cố vấn An ninh và Quốc phòng; Bộ trưởng Ngoại giao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo BBC, Unian) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN