Bất ngờ với ảnh bom tự chế gây nổ máy bay Nga ở Ai Cập

IS vừa tung hình ảnh về quả bom tự chế trông rất thô sơ mà chúng tuyên bố đã đặt trên khoang máy bay chở 224 người của Nga rơi ở Ai Cập cuối tháng trước.

Theo hãng tin Reuters, tạp chí mạng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã phát tán hình ảnh thiết bị nổ tự được cho là để phá hủy chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Nga rơi trên bán đảo Sinai ở Ai Cập vào tháng trước.

Bức ảnh cho thấy một lon nước giải khát Schweppes Gold và ngòi nổ. Theo hãng tin AP, phiến quân IS cho biết những kẻ khủng bố đã thực hiện vụ đánh bom trên máy bay Nga sau khi phát hiện “lỗ hổng” của hệ thống kiểm tra an ninh tại sân bay Sharm el-Sheikh ở Ai Cập.

Bất ngờ với ảnh bom tự chế gây nổ máy bay Nga ở Ai Cập - 1

Quả bom tự chế mà IS sử dụng để gây nên vụ tai nạn máy bay của Nga hôm 31/10.

Trước đó, ngày 17/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố nguyên nhân chiếc máy bay chở khách A321 của Nga bị nổ tung do một thiết bị nổ tự chế sử dụng khoảng 1 kg thuốc nổ TNT. Giám đốc FSB, ông Alexander Bortnikov nhấn mạnh, đây là một “hành động khủng bố”.

Theo ông Bortnikov, đây là thiết bị nổ được chế ở nước ngoài và dấu vết của thuốc nổ đã được phát hiện trên các mảnh vỡ của máy bay cũng như hành lý của hành khách. Đây là lý do các mảnh vỡ của máy bay bị văng xa, nằm rải rác trong một khu vực có diện tích rộng lớn”.  

Hiện Nga đang treo thưởng 50 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về thủ phạm.

Những kẻ khủng bố cho biết mục đích ban đầu của chúng là bắn hạ máy bay của một trong những quốc gia phương Tây di chuyển qua khu vực bán đảo Sinai, nhưng chúng đã thay đổi kế hoạch sau khi Nga tiến hành chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria.

Chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia rơi trên bán đảo Sinai ngày 31/10, khi đang trong hành trình từ sân bay Sharm el-Sheikh ở Ai Cập tới Saint-Petersburg ở Nga. Toàn bộ 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng. Đây cũng là thảm họa hàng không lớn nhất trong lịch sử nước Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Máy bay Nga rơi ở Ai Cập Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN