Báo TQ hô hào đưa tàu sân bay áp sát Mỹ chỉ là nói suông?

Bắc Kinh đang tăng cường năng lực tàu sân bay trong môi trường tác chiến trên biển nhưng việc báo Trung Quốc hô hào đưa tàu sân bay áp sát Mỹ chỉ là lời nói suông, theo CNN.

Báo TQ hô hào đưa tàu sân bay áp sát Mỹ chỉ là nói suông? - 1

Tiêm kích hạm J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Báo Mỹ đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, mang theo các tiêm kích hạm J-15 đang rầm rộ tập trận tại các khu vực vùng biển thuộc Thái Bình Dương trong những tuần qua.

Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng tải bài xã luận, kêu gọi Bắc Kinh tăng cường đóng tàu sân bay, đưa tàu chiến đến vùng biển Đông Thái Bình Dương và thiết lập căn cứ hải quân ở Nam Mỹ.

Thời báo Hoàn Cầu bình luận, cuộc tập trận là dấu hiệu cho thấy khả năng chiến đấu của tàu sân bay Liêu Ninh đã được nâng cao, khu vực hoạt động được mở rộng. Tàu sân bay Trung Quốc có thể sớm xuất hiện ở Đông Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng biển ngoài khơi bờ Tây nước Mỹ.

"Một ngày nào đó, khi hạm đội do tàu sân bay này dẫn đầu xuất hiện ở vùng biển ngoài khơi của Mỹ, làm dấy lên những suy nghĩ căng thẳng về luật hàng hải", bài xã luận đăng tải trên Thời báo Hoàn cầu viết.

Báo TQ hô hào đưa tàu sân bay áp sát Mỹ chỉ là nói suông? - 2

Hải quân Mỹ vẫn là lực lượng mạnh nhất trên biển với 10 tàu sân bay.

Thời báo Hoàn cầu bình luận: “Nếu hạm đội tàu sân bay có thể tiếp cận khu vực Mỹ có lợi ích cốt lõi, những sức ép mà Washington áp đặt lên Bắc Kinh sẽ thay đổi”.

Báo Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường đóng mới tàu sân bay nội địa, “kích hoạt khả năng chiến đấu”.

Trung Quốc được cho là đã gần hoàn thiện một tàu sân bay mới và đang chuẩn bị đóng mới tàu sân bay khác, Carl Schuster, Giáo sư đến từ Đại học Thái Bình Dương Hawaii và cựu giám đốc điều hành Trung tâm Tình báo Hỗn hợp thuộc Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ nói.

Nhưng ông Schuster cho rằng, viễn cảnh tàu sân bay Trung Quốc hiện diện ngoài khơi nước Mỹ, đem đến mối đe dọa từ xa, vẫn còn là điều xa vời.

“Phi công lái tiêm kích hạm, nhân viên làm việc trên tàu sân bay Trung Quốc không có nhiều kinh nghiệm, vốn là xương sống để xây dựng lực lượng tàu sân bay chiến đấu”, ông Schuster nói trên CNN. “Họ phải xây dựng tất cả mọi thứ từ đầu. Trung Quốc phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn khi dựa vào lực lượng mới chỉ có 2 năm kinh nghiệm”.

Báo TQ hô hào đưa tàu sân bay áp sát Mỹ chỉ là nói suông? - 3

J-15 chuẩn bị cất cánh trong một cuộc tập trận trên biển.

Ngay cả khi sở hữu thêm tàu sân bay, hạm đội Trung Quốc vẫn yếu thế trước Mỹ. Hải quân Mỹ hiện có 10 tàu sân bay, một tàu khác sắp được biên chế và một tàu đang trong quá trình đóng mới.

Hiện tại, Thời báo Hoàn Cầu đang phác họa tham vọng của Trung Quốc, trong việc mở rộng sức mạnh hải quân vượt qua “chuỗi đảo thứ nhất”.

Chuỗi đảo thứ nhất là khái niệm chỉ vòng cung bao quanh lãnh hải Trung Quốc trải dài từ quần đảo Kuril ở phía bắc qua Nhật Bản, xuống Đài Loan, Philippines đến tận Indonesia.

Muốn vươn ra biển lớn, trở thành thế lực toàn cầu, Trung Quốc phải vượt qua chuỗi đảo này. “Tàu sân bay Trung Quốc cần phải có đủ lòng dũng cảm để đi đến những vùng biển lớn mà hạm đội Trung Quốc chưa từng đặt chân đến”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Theo CNN, vùng biển lớn mà báo Trung Quốc ám chỉ chính là khu vực phía đông Thái Bình Dương, áp sát bờ Tây nước Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN