Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán

6 người chết, gần nửa triệu người ở tỉnh Phúc Kiến đã phải sơ tán do mưa lớn nghiêm trọng gây ra bởi siêu bão Nepartak.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 1

Ít nhất 6 người chết, 8 người khác mất tích khi siêu bão Nepartak tràn vào vùng biển miền đông Trung Quốc kèm theo mưa to, gió lớn.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 2

Nhà cửa, cây cối bị phá hoại nghiêm trọng; lở đất, ngập lụt diễn ra ở khắp nơi, đặc biệt là tỉnh Phúc Kiến.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 3

Cơ quan Nguồn nước Phúc Kiến cho biết hơn 438.000 người đã được di tản. Hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu đều bị hủy bỏ.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 4

Lưới điện trong tỉnh Phúc Kiến cũng bị hư hại khiến nhiều nơi mất điện.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 5

Nepartak là cơn bão đầu tiên của mùa hè, tấn công đảo Đài Loan hôm 8.7 khiến 2 người chết và 72 người bị thương

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 6

Cơn bão suy yếu khi vào Trung Quốc nhưng gây ra mưa lớn diện rộng ở Phúc Kiến, Giang Tây, Tứ Xuyên và Chiết Giang.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 7

Chính quyền cho biết đang làm hết sức để đưa những người còn mắc kẹt tới địa điểm cao ráo và an toàn hơn.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 8

Lượng mưa kỉ lục khiến mực nước sông Dương Tử tăng cao.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 9

Các nhà khí tượng thủy văn cho rằng El Nino là nguyên nhân khiến hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra và tăng 50% lượng mưa so với mọi lần.

Ảnh: Siêu bão tấn công TQ, gần nửa triệu người sơ tán - 10

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến cho biết 164 người đã bị chết vì lũ lụt, mưa đá, lở đất từ ngày 30.6 tới nay. 26 tỉnh với tổng số 32 triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CBC ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN